Quốc tế

Vào bảng tử thần, Thái Lan khó mơ vé World Cup

12/04/2016, 21:15

ĐT Thái Lan rơi vào bảng đấu quá khó tại vòng loại thứ ba World Cup 2018.

thai-lan

Thái Lan gặp toàn đối thủ mạnh tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018, Thái Lan bị xếp vào nhóm 6 cùng với Syria bởi vị trí trên bảng xếp hạng FIFA thấp nhất trong số 12 đội. Nhóm 1 gồm Iran, Australia; nhóm 2 gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản; nhóm 3 gồm Ả Rập Xê Út, Uzbekistan; nhóm 4 gồm: UAE, Trung Quốc và Qatar, Iraq nằm ở nhóm 5.

Từ việc phân nhóm như trên, Thái Lan có nguy cơ rơi vào một bảng đấu rất khó khi các đối thủ đề mạnh hơn rất nhiều. Kết quả bốc thăm đã biến lo lắng của người Thái thành sự thật. Cụ thể, thầy trò HLV Kiatisak nằm ở bảng B cùng các đối thủ: Australia, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, UAE và Iraq. Trong khi đó, bảng A gồm các đội: Iran, Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc, Qatar và Syria.

Với việc nằm chung bảng với toàn “hổ báo”, cơ hội đi tiếp của Thái Lan trở nên rất mong manh. Theo điều lệ, hai bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 4 đội đứng đầu đi thẳng World Cup 2018. Hai đội thứ ba sẽ gặp nhau để tìm ra đội thắng, đội này tiếp tục đá play-off với đội đứng thứ 4 ở khu vực Bắc Trung Mỹ và Carribean.

Tại bảng B, Australia, Nhật Bản và Ả Rập Xê Út là ba ứng viên hàng đầu. Trên thực tế, cả ba đều ở đẳng cấp cao hơn hẳn Thái Lan. Vì lẽ đó, kể cả trường hợp thầy trò Kiatisak nhắm tới vị trí thứ 3 cũng chẳng hề dễ dàng.

Lịch thi đấu của Thái Lan:

Năm 2016:

- 1/9: Saudi Arabia vs Thái Lan

- 6/9: Thái Lan vs Nhật Bản

- 6/10: UAE vs Thái Lan

- 11/10: Iraq vs Thái Lan

- 15/11: Thái Lan vs Australia

Năm 2017:

- 23/3: Thái Lan vs Saudi Arabia

- 28/3: Nhật Bản vs Thái Lan

- 13/6: Thái Lan vs UAE

- 31/8: Thái Lan vs Iraq

- 5/9: Australia vs Thái Lan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.