World Cup 2022

Vào chung kết World Cup 2022, Argentina thiết lập thống kê 100%

14/12/2022, 06:45

Argentina vào chung kết World Cup lần thứ 6, sau 6 lần lọt tới vòng bán kết, đạt tỷ lệ 100%.

Trận đấu bán kết đầu tiên của World Cup 2022 không kịch tính như nhiều người hâm mộ tưởng tượng.

ĐT Croatia nhập cuộc khá tốt nhưng sai lầm của trung vệ Lovren khiến đại diện của châu Âu không thể lật mình trở lại.

Cũng cần phải nói thêm rằng, "Những vũ công Tango" đã tận dụng rất tốt lợi thế và giành chiến thắng dễ dàng với tỉ số 3-0. Alvarez có một cú đúp trong khi Messi mở tỉ số từ chấm 11m.

img

Argentina có lần thứ 6 vào chung kết World Cup

Như vậy là Argentina có lần thứ 6 trong lịch sử lọt vào chung kết World Cup và đây là lần thứ 2 trong 3 lần gần nhất ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức.

Theo thống kê từ Opta, thành tích của “Những vũ công Tango” ngang bằng với Italia và Brazil, chỉ còn kém Đức (8 lần).

Điều đáng nói là Argentina cán cột mốc này chỉ sau 6 lần vào bán kết, đạt tỉ lệ 100%.

Không những vậy, chiến thắng 3-0 trước Croatia cũng biến đại diện của Nam Mỹ trở thành đội bóng thắng có tỉ số cách biệt lớn nhất mà không để lọt lưới bàn nào.

Với bàn mở tỉ số trong trận đấu này, Messi đã cán mốc 16 bàn thắng cho Argentina trong năm 2022.

Đây là thành tích tốt nhất của siêu sao 35 tuổi kể từ khi lần đầu khoác áo ĐTQG vào năm 2005.

Tính ra Messi đã góp dấu giày trong 19 bàn thắng của Argentina sau 5 kỳ World Cup (11 bàn, 8 kiến tạo).

Đó cũng là thành tích cá nhân tốt nhất trong lịch sử giải đấu sánh ngang cùng Miloslav Klose (Đức), Ronaldo (Brazil) và Gerd Muller.

img

Alvarez trở thành cầu thủ trẻ nhất lập cú đúp trong trận bán kết World Cup sau "Vua bóng đá " Pele

Không chỉ Messi, Julian Alvarez cũng thi đấu rực rỡ với một cú đúp.

Tiền đạo đang chơi cho Man City trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên ghi được 4 bàn tại World Cup trước tuổi 23 kể từ năm 1978 tới nay.

Julian Alvarez (22 tuổi 316 ngày) cũng là cầu thủ trẻ nhất lập cú đúp trong trận bán kết World Cup kể từ khi “Vua bóng đá” Pele làm được điều này vào năm 1958.

Tổng cộng, Alvarez ghi được 7 bàn cho Argentina và quá nửa trong số đó được thực hiện tại World Cup 2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.