An ninh hình sự

Vật thể lạ bất ngờ phát nổ, 4 học sinh bị thương

20/11/2017, 17:24

Nhóm học sinh tò mò ném mẩu gỗ vào khiến vật thể lạ phát nổ làm cả 4 học sinh bị thương.

Thai-Nguyen1

Nhóm học sinh tò mò ném mẩu gỗ vào khiến vật thể lạ phát nổ làm cả 4 học sinh bị thương.

Ngày 20/11, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, 3 trong số 4 học sinh bị thương vì vật thể lạ ở sân vận động huyện Đại Từ bất ngờ phát nổ vẫn đang nằm điều trị.

Hiện tại, có 3 học sinh vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện, gồm: Nguyễn Minh Ngọc (SN 2007, lớp 5 trường THCS Kim Đồng); Trần Đức Tiến (SN 2005, học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Tất Thành) và Trịnh Hữu Quang (SN 2006, lớp 6 trường THCS Hùng Sơn), cùng trú tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Các em bị thương khá nặng ở khắp mặt, chân, tay. Trong nhóm học sinh này, em Nguyễn Văn Hà (SN 2007, lớp 5 trường THCS Kim Đồng), thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ bị thương nhẹ ở tay, đã được về nhà điều trị ngoại trú.

Theo lời kể của các em học sinh, khoảng 16h30 ngày 18/11, trong lúc vui chơi tại sân vận động huyện Đại Từ, 4 em đã phát hiện một vật lạ, to bằng nắm tay nằm dưới lỗ chôn cột cầu môn. Tò mò, một em đã dùng mẩu gỗ ném vào, bỗng vật lạ bất ngờ phát nổ, gây thương tích cho cả 4 em

Hiện, Công an huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) và cơ quan quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.