Điều tra

Vây bắt đối tượng 3 lần giao cấu với trẻ em trên rẫy

13/04/2017, 16:11

Dụ dỗ bé gái 14 tuổi vào khu vực rẫy vắng để giao cấu, liền bị người dân vây bắt giao cho công an.

pham-toi-chua-dat-hanh-vi-hiep-dam-tre-em

Vay bắt đối tượng ba lần giao cấu với trẻ em. (Ảnh minh họa)

Chiều 13/4, thông tin từ Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam có thời hạn 3 tháng 24 ngày đối với Nguyễn Văn Đoàn (SN 1981, trú tại Đội 2 Buôn Triết, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana) về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Trước đó, vào khoảng 8h00 ngày 6/4, Đoàn biết cháu P.B.V. (SN 2003, ngụ Buôn Cuê, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana) thường đi chăn bò tại khu vực rẫy ở Buôn Cuê (xã Băng Adrênh). Sau đó, Đoàn gọi điện và hẹn gặp V. để tâm sự. Tại đây, Đoàn đã dụ dỗ và quan hệ tình dục. Vừa quan hệ xong, Đoàn và V. dẫn nhau ra khỏi khu vực rẫy thì bị chị gái của V. phát hiện. Lúc này, người chị gái đã tri hô và cùng với người dân vây bắt Đoàn giao cho cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Đoàn khai nhận sau nhiều lần gọi điện tán tỉnh và biết V. thường đi chăn bò một mình nên dụ dỗ lên rẫy và thực hiện hành vi giao cấu. Từ tháng 2/2017 đến ngày bị phát hiện, Đoàn đã thực hiện 3 lần giao cấu với V.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.