Olympic 2021

VĐV đua thuyền giành HCV Olympic Tokyo 2021 nhờ bao cao su

30/07/2021, 13:00

Sử dụng bao cao su một cách tài tình, VĐV đua thuyền của Australia đã giành 1 huy chương Đồng và 1 huy chương Vàng tại Olympic Tokyo 2021.

Tại Olympic Tokyo 2021 chuyện bao cao su và giường giấy là những chủ đề được người hâm mộ bàn tới rất nhiều.

Trước giải, ban tổ chức chuẩn bị 160.000 chiếc bao cao su, tuy nhiên họ khuyến khích VĐV giữ làm kỷ niệm chứ không nên sử dụng.

img

Jessica Fox dùng bao cao su để bọc hỗn hợp carbon trên mũi thuyền

Được ban tổ chức phát bao cao su, nữ VĐV chèo thuyền người Australia, Jessica Fox đã sử đồ dùng theo cách rất riêng.

Trước khi bước vào phần thi tại Olympic 2021, Fox gặp sự cố với chiếc thuyền của mình.

Cô đã đăng tải quá trình sửa thuyền của mình trên Tik Tok và cách sửa đầy sáng tạo này đã thu hút tới 47.000 lượt xem.

Chiếc thuyền của Fox bị hỏng ở phần mũi và cần phải bôi hỗn hợp Carbon để sửa. Công đoạn cuối cùng là sử dụng một chiếc ... bao cao su để bọc lại.

Độ đàn hồi tốt của bao cao su giúp hỗn hợp carbon bám chặt vào vị trí bị hư hại.

img

VĐV người Australia giành 1 HCV và 1 HCĐ nhờ thủ thuật dùng bao cao su

Chiếc thuyền được vá đó đã giúp Fox về thứ 3 trong cuộc đua thuyền vượt chướng ngại vật qua đó giành HCĐ Olympic.

Viết trên trang Instagram sau khi giành HCĐ ở Olympic, Jess Fox cho biết: "Tôi dám cá rằng không ai biết bao cao su có thể được sử dụng để sửa thuyền kayak. Nó thật co giãn và chắc chắn".

Chưa hết, ở nội dung canoeing, chính chiếc thuyền ấy đã mang về cho nữ VĐV 27 tuổi tấm HCV Olympic Tokyo.

Đây là tấm HCV đầu tiên của Fox tại một kỳ thế vận hội, trước đó ở Olympic 2012 cô giành HCĐ và có HCB tại Olympic 2016.

Jess Fox đi cũng vào lịch sử thể thao Australia khi mang về cho nước này 10 HCV thế giới và 1 HCV Olympic.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.