Quốc tế

VĐV đua thuyền Nhật Bản bỏ doping vào nước của đối thủ

11/01/2018, 10:49

Tờ ESPN đưa tin, VĐV đua thuyền Nhật Bản Yasuhiro Suzuki bị cấm thi đấu 8 năm sau khi bị phát hiện hãm hại...

25

Yasuhiro Suzuki

Cụ thể, Suzuki lén bỏ methandienone vào đồ uống của đối thủ và cũng là đồng đội cũ Seiji Komatsu trong một cuộc thi hồi tháng 9/2017. Komatsu sau đó bị phát hiện dương tính với doping và vụ việc này càng trở nên ầm ĩ khi lần đầu tiên một VĐV Nhật Bản bị phát hiện doping do chủ ý sử dụng.

Với việc bị cấm thi đấu 8 năm, Suzuki chắc chắn sẽ vắng mặt tại Olympic 2020 được tổ chức trên sân nhà. Thậm chí, Liên đoàn Canoeing Nhật Bản còn bỏ ngỏ khả năng cấm vĩnh viễn Suzuki vì cho rằng anh này đã làm hoen ố hình ảnh thể thao Nhật Bản. Cả Suzuki lẫn Komatsu đều là niềm hi vọng của đua thuyền Nhật Bản ở kỳ thế vận hội sau đây 2 năm.

img

Nhà vô địch điền kinh thế giới bị nghi sử dụng doping

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.