Bên lề

VĐV giành HCV Olympic bị tố lạm dụng tình dục

10/05/2018, 10:17

Theo AFP, 4 VĐV Taekwondo Mỹ gồm: Heidi Gilbert, Mandy Meloon, Amber Means và Gaby Joslin vừa đệ đơn kiện...

23

HLV đội tuyển Taekwondo Olympic Mỹ Jean Lopez và người em trai Steven Lopez

Theo AFP, 4 VĐV Taekwondo Mỹ gồm: Heidi Gilbert, Mandy Meloon, Amber Means và Gaby Joslin vừa đệ đơn kiện lên Tòa án Liên bang, tố cáo Ủy ban Olympic Mỹ (USOC) và Liên đoàn Taekwondo Mỹ (USA TKD) buộc họ phải tập luyện và bị lạm dụng tình dục trong những chuyến du đấu.

Đơn kiện của 4 nữ VĐV nói trên nêu đích danh tên cựu HLV đội tuyển Taekwondo Olympic Mỹ Jean Lopez và người em trai Steven Lopez (từng giành 2 HCV Olympic). Ngay lập tức, Jean đã bị Trung tâm Vì sự an toàn trong thể thao của Mỹ (USCSS) ra lệnh cấm suốt đời không được tham gia mọi hoạt động của taekwondo thế giới. Steven tạm thời bị hạn chế tham gia các hoạt động liên quan tới taekwondo trong thời gian cuộc điều tra đang tiến hành. USOC và USA TKD tuyên bố sẽ hợp tác với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.