Du lịch

Vẻ đẹp ma mị của những chiếc ô tô bị thiên nhiên xâm lấn

25/04/2020, 01:00

Nhiếp ảnh gia người Đức Dieter Klein đã đi khắp châu Âu và Mỹ để ghi lại những chiếc ô tô cổ bị thiên nhiên xâm lấn.

img

Thiên nhiên đã xâm lấn hoàn toàn những chiếc xe tải Ford 1941 tại bang Florida, Mỹ. Mẫu xe này được thiết kế cho hoạt động kinh doanh ở thành phố như dịch vụ giặt là và vận chuyển hàng tiêu dùng.

img

Hình ảnh này được chụp tại Thụy Điển cho thấy, bên trong của một chiếc DKW F89 Meisterklasse bị phủ kín bởi cây dại. Mẫu xe này được hãng Union GmbH của Đức sản xuất từ năm 1950 đến 1954.

img

Chiếc Porsche 356 đời 1950 bị bỏ không giữa những cây rụng lá tại một địa điểm không xác định ở Đức. Đây là mẫu xe đầu tiên của hãng Porsche. Nó có thể chạy với vận tốc 170 km/giờ.

img

Chiếc Austin A30 đời 1951-1956 nằm trên hai chiếc Saab 92s đời 1949-1956, tạo thành “bánh kẹp” trong một khu rừng ở Thụy Sĩ.

img

Bức ảnh này cho thấy chiếc Ford 1949 và chiếc Chevrolet 1946 nằm trong một khu rừng hoang vắng ở bang Georgia, Mỹ.

img

Chiếc xe Pontiac Grand Prix 1974 nằm một mình trên cánh đồng hoang ở bang Wyoming, Mỹ.

img

Trong khi du lịch ở Pháp, nhiếp ảnh gia Dieter Klein đã phát hiện những chiếc xe Citroen Traction Avants bỏ hoang trong một khu rừng. Mẫu xe này được sản xuất từ năm 1934 đến năm 1957.

img

Cây mọc xuyên qua chiếc xe Chrysler Imperial 1937 trong một khu rừng ở bang Georgia, Mỹ. Đây là mẫu xe thuộc dòng cao cấp của hãng Chrysler.

img

Chiếc xe tải kiêm đầu kéo Ford Panel 1946 nằm han gỉ giữa vùng sa mạc khô cằn ở bang Nevada, Mỹ.

img

Chiếc Fuldamobil S7 Fram King dần bị thiên nhiên xâm lấn trong một khu rừng gần thành phố Fulda, Đức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.