An ninh hình sự

Về quê tạ tội sau khi đâm vợ, giết hàng xóm vì ghen tuông

10/07/2016, 11:11
image

Ông Bảnh bắt xe về quê thắp hương tạ tội với cha mẹ trước khi đầu thú tại cơ quan công an.

Capture

Thi thể ông T. tại hiện trường. Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin trên tờ Người Lao động, đối tượng Nguyễn Văn Bảnh (50 tuổi, ngụ phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nghi can trong vụ án đâm vợ, giết ông hàng xóm vào đêm 6/7 đã ra đầu thú tại Cà Mau. Hiện, ông Bảnh đã được di lý về Bình Dương để tiếp tục điều tra.

Theo lời khai ban đầu, ông Bảnh khai nhận nghi ngờ vợ mình là Phan Thị M. và người hàng xóm là Huỳnh Thế T. (cùng 46 tuổi) lén lút quan hệ tình cảm bất chính với nhau. 

Tối hôm 6/7, đối tượng đã giả vờ đi làm và quay lại bắt quả tang vợ sang nhà ông T. và hai người ngồi ôm ấp tình tứ nhau. Không giữ được bình tĩnh, ông Bảnh rút dao đâm vào ngực ông T., khiến người này tử vong tại chỗ. Bà M. cũng bị chồng đâm hai nhát vào lưng và được hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Tờ Trí thức trẻ cho hay, sau khi gây án, ông Bảnh đã ra bến xe tỉnh Bình Dương bắt xe về thẳng quê Cà Mau để thắp hương cho cha mẹ rồi tới cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.