Khám phá

Về thị xã Nghĩa Lộ xem diễn Xoè Thái đường phố - di sản UNESCO

image

Diễu diễn đường phố là hoạt động mở màn Chương trình lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” được Yên Bái tổ chức vào 24/9.

Theo nghi nhận của Phóng viên Báo giao thông đã nhiều ngày nay, cứ 19h tối các bà, các chị ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái lại chuẩn bị trang phục, đạo cụ đi tập luyện phục vụ hoạt động diễu diễn đường phố, một trong những chương trình gắn liền với thương hiệu của Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò nhiều năm qua.

img

Những cô gái Thái lung linh khoe sắc trong buổi diễu diễn đường phố.

Tiếng nhạc xòe, chiêng trống, tiếng thanh la, cứ theo bước chân của các nghệ nhân, diễn viên quần chúng đang tập trung tái hiện các nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Tây Bắc.

Màn diễu diễn đường phố năm nay có 450 diễn viên tham gia ở 9 khối trình diễn các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng các dân tộc của 4 tỉnh có nghệ thuật xòe Thái là Yên Bái, Điện Biên, Sơn La và Lai Châu. Mỗi đoàn mang đến một sắc thái văn hoá tộc người khá đậm nét lần lượt diễu qua các tuyến phố Điện Biên theo tuyến đường Nguyễn Quang Bích hướng về sân vận động thị xã Nghĩa Lộ với quãng đường 1,6 km.

Mỗi người hãy lên kế hoạch cho mình để về với thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vào tối ngày 24/9 này, để cùng hòa mình vào dòng chảy văn hóa bất tận cùng đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UBND tỉnh Yên Bái tổ chức.

>>> Một số hình ảnh và video do phóng viên Báo giao thông nghi lại:

img

Các diễn viên tham gia diễu diễn trên quãng đường 1,6 km.

img

Đoàn diễn viên của thị xã Nghĩa Lộ tham gia diễu diễn.

img

Đến với Nghĩa Lộ du khách mãn nhãn với những điệu múa đa sắc màu.

img

Màn diễu diễn đường phố năm nay có 450 diễn viên tham gia.

img

Diễu diễn đường phố là hoạt động trong Chương trình lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái”

img

Màn diễu diễn áo dài của các cô gái dân tộc Kinh.

img

Màn trình diễn văn hóa văn hóa Mông Si, của huyện Trạm Tấu, Yên Bái.

img

Màn trình diễn văn hóa Mông Lềnh của huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

img

Màn trình diễn văn hóa Khơ Mú của huyện Văn Chấn, Yên Bái.

img

Đông đảo người dân và du khách thập phương được xem buổi tổng duyệt diễu diễn đường phố. Chương trình sẽ được biểu diễn chính thức vào ngày 24/9.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.