Thời sự Quốc tế

Vệ tinh cũ của Mỹ có thể rơi xuống bán đảo Triều Tiên

Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cảnh báo một vệ tinh đã ngừng hoạt động của Mỹ có thể rơi xuống bán đảo Triều Tiên.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 9/1, Vệ tinh Theo dõi Bức xạ Trái Đất (ERBS) nặng gần 2,5 tấn được dự báo sẽ rơi xuống Trái Đất vào khoảng 12h20-13h20 chiều (giờ địa phương) ngày 9/1. Theo dự báo, bán đảo Triều Tiên nằm trong khu vực mà vệ tinh sẽ rơi.

img

Hình ảnh Vệ tinh Theo dõi Bức xạ Trái Đất (ERBS)

ERBS được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đưa lên quỹ đạo thấp của Trái Đất nhờ tàu con thoi Challenger từ năm 1984, đã hoàn thành sứ mệnh kéo dài hàng thập kỷ để nghiên cứu về cách Trái Đất hấp thụ và bức xạ năng lượng từ mặt trời.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết phần lớn vệ tinh sẽ bốc cháy và bị thiêu rụi khi quay trở lại bầu khí quyển. Song, Bộ trên yêu cầu người dân cẩn trọng vì một số bộ phận có thể còn sót lại và rơi xuống mặt đất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.