Bạn cần biết

VEC E với "Ngày chủ nhật xanh" ý nghĩa

16/10/2016, 16:06

Hàng chục thanh niên, cô gái tham gia “Ngày chủ nhật xanh” bằng việc nhặt rác trên tuyến cao tốc HLD.

IMG_3532

Chương trình "Ngày chủ nhật xanh" của VEC E tạo sự ấn tượng trong việc tuyên truyền người tham gia giao thông giữ gìn vệ sinh, không vứt rác ra đường.

Sáng 16/10, nhiều tài xế lưu thông từ nút giao An Phú về cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dâu Giây (HLD) tỏ ra bất ngờ khi thấy nhiều nam nữ thanh niên tham gia nhặt rác dọc tuyến đường. Họ là nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E).

Những cô gái xinh đẹp tay cầm bao đi nhặt từng mẩu rác dọc tuyến đường khiến ai cũng phải chú ý. Họ đi bộ dọc tuyến đường, nhặt tất cả các chai nước, bao nilon, các vật dụng mà tài xế, người đi đường vứt ra. Hàng chục bao rác đã được thu gom. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, tuyến đường đã được dọn vệ sinh sạch sẽ.

Bạn Đinh Mỹ Huyền, một nhân viên rất trẻ của Công ty VEC E, cho biết đây là một buổi sáng thật ý nghĩa, dù vất vả nhưng cảm thấy vui vì mình đã chung sức góp phần làm sạch tuyến đường cao tốc HLD.

Ông Nguyễn Viết Tân, Giám đốc VEC E cho biết: Chương trình “Ngày chủ nhật xanh” được triển khai từ ngày 5/4/2016, định kỳ tổ chức một tháng một lần vào các ngày chủ nhật. Qua 7 lần tổ chức, lượng rác thải các loại thu gom được trên dọc tuyến là hơn 200 bao tải với tổng khối lượng khoảng gần 3 tấn.

Mục đích của chương trình là nhằm tuyên truyền là chính, bởi hàng ngày đội vệ sinh của VEC E thường xuyên tuần tra và dọn dẹp vệ sinh dọc tuyến.

“Qua hoạt động vệ sinh này, VEC E muốn gửi thông điệp đến người tài xế, người đi đường khi tham gia giao thông hãy có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác xuống dọc đường mà hãy thu gom lại. Tại các trạm thu phí VEC E để bố trí các thùng rác để tài xế bỏ rác vào”, ông Tân nói.

Chương trình còn chung tay đóng góp vào quỹ “Thanh niên cao tốc”. Quỹ được sử dụng để hỗ trợ cho Đoàn viên thanh niên, CBCNV Công ty có hoàn cảnh khó khăn và dùng cho các hoạt động phong trào của Công đoàn, đoàn thanh niên Công ty.

Đường cao tốc HLD với tổng chiều dài gần 55km, điểm đầu từ nút giao An Phú, Tp. HCM, điểm cuối tại nút giao Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai. Trung bình mỗi ngày đường cao tốc HLD phục vụ 35.000 lượt xe.

Một số hình ảnh của "Ngày chủ nhật xanh" do VEC E tổ chức trên cao tốc HLD sáng 16/10:

IMG_3481

Cao tốc HLD mỗi ngày phục vụ hơn 35.000 lượt xe

IMG_2289

Nhiều tài xế, người dân tham gia giao thông đã vứt rác dọc đường

IMG_1918

Một số xe phục vụ thi công các công trình lân cận còn đổ bùn thải, xà bần ra đường

IMG_3507

Chương trình "Ngày chủ nhật xanh" được VEC E tổ chức hàng tháng để thu gom rác dọc tuyến

IMG_3563

Các nhân viên của Công ty đều tích cực tham gia "Ngày chủ nhật xanh"

IMG_3550

Rất nhiều rác, bao nilon, vật bằng nhựa được cánh tài xế, người đi đường vứt ra dọc tuyến

IMG_3521

Các nữ nhân viên xinh đẹp, nam thanh niên đều tự tay mình nhặt các mẩu rác dọc đường để thu gom

IMG_3536

Những băng rôn tuyên truyền người tham gia giao thông không vứt rác xuống đường cũng được căng lên

IMG_3529

Bạn Đinh Mỹ Huyền cho biết công việc tuy vất vả nhưng lại vui vì mình góp phần làm cho tuyến đường sạch hơn

IMG_3526

Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, hai bên tuyến đường đã được thu gom, dọn dẹp sạch sẽ

IMG_3556

Sau 7 lần tổ chức, có hơn 3 tấn rác đã được thu gom, góp phần làm cho tuyến đường sạch sẽ, lưu thông được an toàn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.