Thế giới

Venezuela có 5000 tên lửa vác vai đất đối không Nga Igla-S

23/05/2017, 06:07

Venezuela có 5000 tên lửa vác vai đất đối không Igla-S mua từ Nga, điều này khiến Mỹ lo ngại.

Venezuelan soldier

Venezuela có 5000 tên lửa vác vai đất đối không Igla-S mua từ Nga

Hãng tin Anh Reuters ngày 22/5 đưa tin cho biết, quân đội của chính phủ Venezuela hiện đang sở hữu khoảng 5000 tên lửa vác vai đất đối không mua từ Nga.

Tài liệu quân sự được Reuters trích dẫn cho hay, chính quyền Mỹ cho rằng đây là kho vũ khí lớn nhất khu vực Mỹ La Tinh, đặc biệt là khi Venezuela đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Theo Reuters, Venezuela từ lâu luôn xem Mỹ là đối tượng tác chiến và là động lực để họ xây dựng sức mạnh của các lực lượng vũ trang.

Tài liệu được Reuters trích dẫn cho biết hầu hết các loại vũ khí của Venezuela đều được mua từ Nga.

Phía Mỹ đặc biệt quan ngại các hệ thống tên lửa đất đối không, đặc biệt là các loại tên lửa vác vai cơ động Igla-S.

Washington quan ngại rằng một khi những loại vũ khí này rơi vào tay những phần tử xấu nếu quân đội Venezuela vì một lý do nào đó không thể bảo vệ được các kho vũ khí khi cuộc bạo động bùng phát thì lúc đó sẽ có các tình huống nguy hiểm với các máy bay quân sự, dân dụng ở khu vực.

Reuters cho biết, các quan chức chính phủ Venezuela và quân đội nước này chưa có bình luận gì về các thông tin do tài liệu mà báo chí trích dẫn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.