Thời sự Quốc tế

Venezuela, Cuba: Thay đổi quyền lực ở Bolivia là một cuộc đảo chính

11/11/2019, 15:49

Tổng thống Venezuela và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba tuyên bố lên án cuộc đảo chính ở Bolivia.

img
Tổng thống Bolivia Evo Morales.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố lên án cuộc đảo chính ở Bolivia chống lại cựu tổng thống Evo Morales.

Trước đó, ông Morales, cùng với Phó Tổng thống Alvaro Garcia Linera, đã chính thức tuyên bố từ chức.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez kêu gọi tất cả các nước lên tiếng vì cuộc sống và tự do của cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính được thực hiện chống lại tổng thống anh em Evo Morales. Các phong trào chính trị xã hội trên thế giới, chúng tôi tuyên bố huy động vì mục đích gìn giữ cuộc sống của người dân bản địa ở Bolivia là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc”, - ông Maduro viết trên Twitter.

Trước đó, Lực lượng Vũ trang Bolivia kêu gọi ông Morales từ chức vị trí để đảm bảo sự ổn định trong nước.

Các cuộc biểu tình ở Bolivia bắt đầu vào ngày 20/10. Tại ba thành phố lớn gồm Santa Cruz, Sucre và Cochabamba,cảnh sát đã tham gia cùng những người biểu tình.

Đồng thời, lãnh đạo cảnh sát tuyên bố rằng không có bạo loạn trong số những nhân viên thực thi pháp luật, và chính quyền hứa sẽ không đưa quân đội vào các thành phố này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.