Hồ sơ tài liệu

Venezuela đập tan âm mưu khủng bố nhằm vào các công trình công cộng

04/10/2017, 14:29

Chính quyền Venezuela tuyên bố đã phá tan một âm mưu khủng bố lớn ít ngày trước khi diễn ra bầu cử địa phương.

Tòa án Venezuela cấm đăng clip bạo lực hành hình l

Lực lượng an ninh Venezuela chống bạo động. Ảnh minh họa

Hôm qua 3/10, chính quyền Venezuela tuyên bố vừa triệt phá thành công một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào các công trình công cộng của nước này - Reuters đưa tin.

Phó Tổng thống Venezuela Tareck El Aissami đã cung cấp thông tin cho báo chí rằng nhóm khủng bố đã lên kế hoạch tấn công từ ngày 10/10, ít ngày trước khi diễn ra bầu cử địa phương. Cụ thể, các công trình dịch vụ điện, nước, các cây rút tiền tự động và trạm xăng sẽ là mục tiêu chúng nhắm tới.

Nhà chức trách đã phát giác âm mưu khủng bố trên sau khi bắt giữ một đối tượng là thành viên đảng Ý nguyện Nhân dân (VP) của thủ lĩnh đối lập Leopoldo López, người hiện đang bị quản thúc tại gia. 

Vào cuối tháng 7, Venezuela đã tổ chức bầu cử Quốc hội Lập hiến với 545 thành viên. Quốc hội mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên vào đầu tháng 8. Phe đối lập đã phản đối và liên tiếp tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố và kêu gọi các nước không công nhận Quốc hội Lập hiến mới này.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.