Thời sự Quốc tế

Venezuela đưa âm mưu xâm nhập khiếu nại Liên Hợp Quốc

14/05/2020, 20:23

Đại sứ Venezuela tại LHQ đã khiếu lại sự việc nghiêm trọng này.

img
Tổng thống Venezuela Maduro và quân đội.

Chính quyền Venezuela đã khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) về âm mưu xâm nhập bằng đường biển vào lãnh thổ nước này.

Sự việc này được ông Samuel Moncada, Đại sứ Venezuela tại LHQ, công bố trên Twitter.

Theo Đại sứ Samuel, chính quyền Caracas yêu cầu Tổng thư ký LHQ nhận định cuộc xâm nhập do chính quyền Mỹ và Colombia phối hợp tổ chức là hành động tấn công vũ trang và phải có hành động ngăn cấm những âm mưu như vậy trong tương lai.

Vụ mưu toan xâm nhập Venezuela được biết đến vào ngày 3 tháng 5..

Theo Tổng thống Nicolas Maduro, âm mưu này được Mỹ và Colombia tài trợ. Ngoài ra, ông nói rằng những kẻ khủng bố người Colombia định ám sát ông.

Theo cáo buộc của Tổng thống Maduro, hai công dân Mỹ bị bắt giữ từng là thành viên của đội bảo vệ an ninh cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm quân đội Mỹ và hiện nay là giám đốc Công ty quân sự tư nhân Silvercorp (Jordan Goudreau) nói rằng ngày 3 tháng 5 đã khởi xướng chiến dịch nhằm lật đổ ông Maduro.

Báo Washington Post dẫn nguồn tin cho biết công ty Silvercorp đã thực hiện vụ tấn công theo thỏa thuận với phe đối lập Venezuela và người đứng đầu thỏa thuận này là ông Juan Guaido.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.