Thời sự Quốc tế

Venezuela sẽ có bầu cử mới?

25/01/2019, 21:12

Đại sứ Venezuela tại Nga đã bình luận về khả năng bầu cử mới ở nước này.

img
Ông Maduro và thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido.

Đại sứ Venezuela tại Nga Carlos Rafael Faria Tortosa cho rằng việc tổ chức các cuộc bầu cử mới ở nước này dưới áp lực của phong trào đối lập là khó có khả năng xảy ra.

Truyền thông Nga dẫn lời ông Carlos Rafael Faria Tortosa cho hay, 25 cuộc bầu cử đã được tổ chức tại Venezuela trong vòng gần 20 năm qua.

Cuộc bầu cử cuối cùng với chiến thắng thuộc về ve phe đối lập diễn ra vào tháng 12 năm 2015, khi hoàn toàn không một ai nghi ngờ rằng đó là cuộc bầu cử không hợp lệ.

"Thế thì tại sao bây giờ họ nghi ngờ về cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2018, khi mà Tổng thống Nicolas Maduro đã giành chiến thắng với 67% số phiếu bầu, tuân thủ tất cả các thông số được sử dụng để đánh giá các quy trình đó.

img
Tổng thống Maduro.

Trong cuộc bầu cử năm 2018, có cả sự tham gia của hàng chục nhà quan sát quốc tế từ các tổ chức chính phủ và phi chính phủ khác nhau", - nhà ngoại giao Venezuela nói.

Theo báo Sputnik, Đại sứ Venezuela cho rằng thật không công bằng khi vì sự hăm dọa của phương Tây mà tiến hành cuộc bỏ phiếu mới.

"Chúng tôi tiếp tục quá trình lãnh đạo chính trị quốc gia, chính phủ cách mạng của chúng tôi đang tiến về phía trước và giữ vị trí dẫn đầu. Chúng tôi sẽ không bao giờ sợ hãi trước những sự hăm dọa như vậy" - ông Carlos Rafael Faria Tortosa lưu ý.

Đại sứ Tortosa cũng nhấn mạnh rằng "không có bất kỳ lý do nào, dù là nhỏ nhất" để hy vọng vào việc Tổng thống Maduro sẽ từ chức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.