Thời sự Quốc tế

Venezuela tố cáo cấp dưới của thủ lĩnh Guaido buôn bán vũ khí

14/07/2019, 17:15

Chính quyền Venezuela lên tiếng tố các cộng sự của Guaido buôn bán vũ khí.

img
Lực lượng đặc nhiệm của quân đội Venezuela - ảnh minh họa.

Theo trang Sputnik, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Venezuela, ông Jorge Rodriguez tố cáo các cộng sự đã bị giam giữ của thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido đã nỗ lực bán những vũ khí đánh cắp từ kho quân khí của quân đội nước này.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội, Thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido thông báo trên mạng xã hội tin về vụ bắt cóc hai cộng sự của ông này.

"Các đối tượng toan tính bán số vũ khí đã đánh cắp từ kho trang bị của Lực lượng Vệ binh quốc gia Bolivar, mà họ đã dùng để cố gắng thực hiện cuộc đảo chính hôm 30 tháng 4", ông Rodriguez tuyên bố trong cuộc họp báo ở dinh tổng thống.

Theo ông Rodriguez, cuộc điều tra vụ việc này kéo dài 30 ngày, kết quả là Eric Sanchez Azuah, Eduardo García González và Jason Parisi Castillo bị bắt giữ.

Vị quan chức của Venezuela nói rằng những người đó bị cáo buộc vì muốn bán lô súng trường tấn công AK-103 dành cho đặc nhiệm và đạn kèm theo với giá 35.000 USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.