Bóng đá

VFF báo tin buồn cho bản hợp đồng thành công nhất của HAGL

01/05/2021, 08:24
image

Đại diện VFF khẳng định, HLV Park Hang-seo chưa có ý định bổ sung cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam.

img

Nguyễn Hữu Tuấn đang chơi hay trong màu áo HAGL

Tối 30/4, một cán bộ VFF cho biết, HLV Park Hang-seo chưa có ý định bổ sung cầu thủ vào danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam.

Sở dĩ cán bộ VFF phải lên tiếng là bởi trên một diễn đàn của CĐV HAGL đã xuất hiện thông tin trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn được gọi bổ sung vào đội tuyển Việt Nam.

Nguồn tin này còn khẳng định như đinh đóng cột rằng Hữu Tuấn sẽ tiêm vắc xin Covid-19 ngày 10/5 tại Hà Nội, hoàn thành mũi tiêm thứ 2 sau 2 tuần

Trước đó, nhóm cầu thủ HAGL có tên trong danh sách sơ bộ của thầy Park gồm: Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Minh Vương.

Theo quy trình, ông Park lên danh sách sơ bộ 45 cầu thủ phải báo cáo và đăng ký qua Tổng cục TDTT.

Sau đó Tổng cục TDTT đăng ký với cơ quan y tế và bệnh viện – nơi chịu trách nhiệm tiêm vắc xin Covid-19 để thực hiện việc tiêm vắc xin.

Chính bởi vậy, việc gọi bổ sung cầu thủ không hề đơn giản. Đây thực sự là thông tin đáng tiếc cho Hữu Tuấn.

Trung vệ quê Đà Nẵng là bản hợp đồng miễn phí của HAGL (anh bị TP.HCM thanh lý trước đó) nhưng lại đang chơi cực hay.

Hữu Tuấn cùng Mermovic, Kim Dong-su hợp thành bộ ba trung vệ đá tảng trước khung thành Tuấn Linh.

Về phần mình, cựu sao TP.HCM gây ấn tượng với khả năng phán đoán và cản phá chính xác.

Nhiều ý kiến đánh giá, Hữu Tuấn là bản hợp đồng thành công nhất của HAGL ở mùa giải năm nay.

Các chuyên gia đều khẳng định, Hữu Tuấn xứng đáng góp mặt trên tuyển. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn chưa đặt niềm tin vào cầu thủ này.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, đoàn quân áo đỏ sẽ hội quân tại Bình Định từ 10/5. Tại đây, thầy trò ông Park có 1 trận giao hữu với CLB Bình Định.

Ngày 19/5, toàn đội di chuyển ra Hà Nội và dự kiến có trận đấu tập cùng U22 Việt Nam.

Tiếp đó, ngày 27/5, Quang Hải và đồng đội sẽ bay sang UAE bằng chuyên cơ và dự kiến đá giao hữu với Jordan vào 31/5.

Ngày 7/6, tuyển Việt Nam tái tranh tài tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận gặp Indonesia.

4 ngày sau, Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia và cuối cùng là gặp UAE vào ngày 15/6.

Hiện tại, tuyển Việt Nam vẫn đang đứng đầu bảng G với 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm, Thái Lan 3 điểm, UAE 5 điểm và Indonesia 11 điểm.

Muốn chắc chắn giành vé vào vòng loại cuối cùng, thầy trò ông Park cần thêm 6 điểm từ 3 trận đấu vừa nêu.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.