Bóng đá

VFF có "biến" trước thềm vòng loại World Cup 2022?

01/04/2021, 12:41
image

Ông Lê Khánh Hải nhiều khả năng sẽ thôi giữ chức Chủ tịch VFF trong thời gian tới.

img

Ông Lê Khánh Hải sẽ rút lui khỏi bộ máy lãnh đạo VFF?

Sáng 1/4, nhiều tờ báo dẫn lời ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết ông sẽ xin rút khỏi vị trí Chủ tịch VFF.

Lý do ông Hải đưa ra là do bận nhiều công việc, khó tiếp tục đảm đương vị trí Chủ tịch VFF.

Ông Lê Khánh Hải đắc cử ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8, tổ chức cuối năm 2018 khi đương chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Tháng 10/2020, ông Lê Khánh Hải được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, phụ trách lĩnh vực pháp luật và đối ngoại.

Tháng 1/2021, ông được giao trọng trách Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Chủ tịch nước.

Sáng 30/3 vừa qua, ông Lê Khánh Hải được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Theo Khoản 3 Điều 39, điều lệ VFF, nếu Chủ tịch vắng mặt thì Phó chủ tịch đương nhiệm có thời gian tại vị lâu nhất (hoặc Phó chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền) sẽ thay quyền Chủ tịch.

Trường hợp vị trí Chủ tịch bị bỏ trống (từ chức), Phó Chủ tịch tại vị lâu nhất sẽ đảm nhiệm chức quyền Chủ tịch cho đến khi Chủ tịch mới được bầu tại Đại hội bất thường, được triệu tập gần nhất theo quy định của Điều lệ VFF.

Chiếu theo điều lệ này, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF sẽ tạm thời đảm đương điều hành công việc cho tới khi Đại hội VFF bầu được người khác thay thế ông Lê Khánh Hải.

Về đại hội bất thường VFF, điều lệ quy định, BCH có quyền triệu tập đại hội bất thường khi vị trí Chủ tịch bị bỏ trống trong thời gian từ 6 tháng trở lên.

Mặc dù vậy, trước luồng thông tin trên, VFF đã phát đi thông báo chính thức khẳng định: Thông tin ông Lê Khánh Hải rút lui hiện nay là không chính xác.

Liên quan tới hoạt động của VFF, tổ chức này đang cùng HLV Park Hang-seo ráo riết chuẩn bị cho ba trận đấu tại bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 6 tới.

Nếu giành thêm 6 điểm ở ba trận còn lại (gặp Indonesia 7/6, Malaysia 11/6, UAE 15/6), tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.