Trong nước

VFF "minh oan" cho Công Phượng

13/11/2014, 09:34

Chiều qua (12/11), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng cho biết, đoàn thanh tra của VFF cử đi xác minh tuổi thật của Công Phượng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Theo kết quả thanh tra tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An (quê của Công Phượng), đội trưởng của ĐT U19 Việt Nam sinh năm 1995 chứ không phải 1993 như truyền thông đưa tin trước đó. Chủ tịch Lê Hùng Dũng cũng cho biết, sở dĩ có năm sinh 1993 trong sổ khai hộ tịch của xã là vì lúc ấy người ta đã viết đè tên Công Phượng lên trên tên người anh trai Công Khoa đã mất của Công Phượng nhưng vẫn để nguyên năm sinh 1993. Trong ngày hôm nay (13/11), VFF sẽ có thông cáo báo chí chính thức để khép lại vụ việc.

H.H

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.