Bóng đá

Vì điều này, Thái Lan có thể bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2020?

24/12/2019, 06:58

U23 Thái Lan tiếp tục đối diện với nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá Châu Á tước vé tham dự VCK U23 Châu Á 2020 vì vấn đề cơ sở vật chất.

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020

img
U23 Thái Lan vẫn đứng trước nguy cơ mất vé tham dự VCK U23 Châu Á 2020

Tháng 5/2019, truyền thông Thái Lan loan tin Liên đoàn Bóng đá nước này (FAT) có thể bị tước quyền đăng cai VCK U23 Châu Á 2020 vì cơ sở vật chất không đảm bảo. Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang đã phải lên tiếng hứa sẽ sớm cải tạo 4 SVĐ Chiang Mai, Thammasat University, SVĐ Songkhla và Rajamangala để tổ chức U23 Châu Á 2020.

Tuy nhiên, dù đánh giá tích cực về những nỗ lực của Thái Lan nhưng phía Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vẫn phải cần đến đợt kiểm tra cuối vào ngày 27/12 nhằm hoàn tất việc bàn giao các sân chính thức đăng cai giải. Vì vậy, nếu việc cải tạo không đáp ứng được tiêu chí quan trọng mà AFC đưa ra, không loại trừ khả năng Thái Lan bị tước quyền đăng cai. Điều này đồng nghĩa với việc U23 Thái Lan cũng sẽ bị loại khỏi VCK, bởi họ đã không thể vượt qua được Vòng loại hồi tháng 3 vừa qua trên sân Mỹ Đình.

Trước đợt kiểm tra cuối cùng của AFC, trong một tuyên bố mới nhất trên truyền thông địa phương, ông Kongsad Yodmanee - người đứng đầu SAT, khẳng định nước này đã sẵn sàng để bàn giao 4 sân đăng cai VCK U23 châu Á năm tới (khởi tranh từ ngày 8 - 26/1/2020) vào ngày 27/12. Quan chức này xác nhận việc cải tạo 4 sân Chang Arena, Rajamangala, Thammasat (tỉnh Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla) đều không gặp vấn để trục trặc lớn.

Người đứng đầu SAT nhấn mạnh mọi sân vận động hiện đã gần hoàn thành việc cải tạo. Sau khi giao các sân cho AFC, nhiệm vụ của tổ chức này là quản lý và phục vụ giải đấu.

Tại vòng loại, ĐT U23 Thái Lan rơi vào bảng K cùng U23 Việt Nam, U23 Indonesia và U23 Brunei. "Voi chiến" đã giành được 2 chiến thắng đậm trước Indonesia và Brunei. Tuy nhiên ở trận đấu cuối cùng chạm trán U23 Việt Nam, những cầu thủ xứ Chùa Vàng đã thảm bại với tỉ số 0-4. Trận thua này khiến Thái Lan kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 2 và không thể lọt vào top 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.