Hồ sơ tài liệu

Vì lệnh trừng phạt Nga, kinh tế Italy thiệt hại 4 tỉ USD/năm

03/04/2016, 19:30

Vì các lệnh trừng phạt của Nga, kinh tế Italy thua lỗ 3,5 tỉ euro (tương đương 4 tỉ USD) mỗi năm.

Italy thua lỗ 4 tỉ USD vì lệnh trừng phạt

Kinh tế Italy thua lỗ 4 tỉ USD vì lệnh trừng phạt Nga

Trao đổi với Ria Novosti, ông Vittorio Torrembini cho biết, trước đây, kim ngạch xuất khẩu của Italy sang Nga trị giá 11 tỉ euro (tương đương 12,5 tỉ USD). Nhưng, hiện nay, kim ngạch xuất khẩu giữa hai nước chỉ xấp xỉ 7,5 tỉ euro (tương đương 8,5 tỉ USD).

Ông Torrembini chỉ ra, ngành nông nghiệp thua lỗ không đáng kể song xuất khẩu thiết bị sản xuất khí đốt dầu mỏ, các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất kim loại thì “lĩnh đủ”.

"Ngoài nguyên nhân công cụ, máy móc để sản xuất dầu và khí đốt đều là những mặt hàng nằm trong lệnh trừng phạt, những khó khăn khác nhau từ tình hình kinh tế chung trong đó tỉ lệ hối đoái lên xuống thất thường, phương Tây từ chối cho vay; Tất cả khiến các doanh nghiệp Italy rơi vào cảnh khốn khổ” - ông Torrembini nói. 

Giới chức doanh nghiệp Italy nhận định, tình hình kinh tế Nga sẽ khởi sắc. Tin tưởng vào điều này, phần lớn các doanh nghiệp Italy vẫn bám trụ hợp tác với Nga. “Ngày càng nhiều công ty Italy lên kế hoạch sản xuất tại Nga. Khoảng 80 trong số các công ty Italy đã và đang kinh doanh phát đạt tại xứ sở bạch dương” - ông nói. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.