Xã hội

Vì sao 14 bệnh viện ở Đắk Lắk hết tiền trả lương?

08/12/2015, 20:45

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận có 14 bệnh viện hết tiền trả lương cho bác sĩ, cán bộ công nhân viên.

14-benh-vien-het-tien-tra-luong
Có tới 14 bệnh viện ở Đắk Lắk hết tiền trả lương vì nguồn thu không đạt. (Ảnh minh họa)

Mới đây, Báo Giao thông đã đưa tin về tình trạng hết tiền, nợ khủng Thành ủy Bạc Liêu và thành phố Cà Mau. Những tưởng tình trạng này chỉ là cá biệt nhưng hiện Đắk Lắk cũng đang gặp tình trạng tương tự.

Cụ thể, sáng 7/12, nhiều bác sĩ, cán bộ của Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột lo ngại rằng họ vẫn chưa được nhận lương tháng 11/2015 và tháng 12 cũng chưa rõ sẽ như thế nào.

Trao đổi với Tuổi trẻ, một lãnh đạo của bệnh viện này thừa nhận rằng đang nợ khoảng 1,5 tỷ đồng tiền lương tháng 11 của 277 người. Lãnh đạo này lý giải tình trạng thiếu nợ lương là do nguồn thu của bệnh viện bị hụt và chỉ đủ tiền trả đến tháng 10/2015.

Ngoài ra, báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk cho thấy, tỉnh này có 14 bệnh viện đang nợ lương tháng 11 và 12/2015 với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Chiều 8/12, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Doãn Hữu Long trả lời Thanh Niên rằng sang tuần tới 14 bệnh viện trên sẽ có nguồn lương từ ngân sách để chi trả hết tháng 12/2015.

Theo vị này, sở dĩ có tình trạng hết tiền trả lương là do 14 bệnh viện trong tỉnh hụt nguồn thu. Dự toán thu năm 2015 của 14 bệnh viện này là khoảng 311,6 tỷ đồng nhưng chri thu được 282 tỉ đồng; nguồn cải cách tiền lương bị hụt 35% tương đương hơn 15 tỷ đồng.

Ông Long nhấn mạnh rằng, việc thiếu nguồn chi trả lương không phải do lạm chi mà do nguồn thu không đạt.

Nguyên nhân của tình trạng thu không đạt theo ông Long có thể là do các dịch vụ y tế tư nhân phát triển mạnh. Người bệnh ít đến bệnh viện công nên thu ít hơn dự kiến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.