Pháp đình

Vì sao bác sĩ Lương phải nhập viện trước phiên tòa xét xử?

07/01/2019, 09:03

Ngày mai (8/1), TAND Hòa Bình tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án chạy thận làm 9 người chết

163324-cong-luong1

Bác sĩ Hoàng Công Lương đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và được vợ viết đơn xin vắng mặt tại phiên xét xử

Ngày mai (8/1), TAND TP Hòa Bình dự kiến xét xử sơ thẩm vụ án chạy thận làm 9 người chết xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tháng 5/2017.

Theo cáo trạng, bác sĩ Hoàng Công Lương cùng với Bùi Mạnh Quốc cùng bị truy tố về tội danh "Vô ý làm chết người" với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù. 5 người bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", có khung hình phạt từ 3 đến 12 năm tù gồm: Cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương, Hoàng Đình Khiếu - cựu Phó Giám đốc Bệnh viện, Trần Văn Thắng - cựu Trưởng phòng Vật tư y tế, Trần Văn Sơn - cựu cán bộ Phòng Vật tư y tế và Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn.

Theo thông báo của tòa, bác sĩ Hoàng Công Lương sẽ có 10 luật sư bào chữa. Tuy nhiên, trước khi phiên tòa diễn ra, bác sĩ Hoàng Công Lương đã nhập viện vì sốc tâm lý. Hiện đang điều trị tại Viện sức khỏe tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai và được chẩn đoán “rối loạn sự thích ứng với phản ứng trầm cảm”.

Vì lý do sức khỏe, ngày 5/1, vợ bác sĩ Lương - chị Đinh Thị Huyền Thư đã viết đơn gửi tòa án xin cho chồng xét xử vắng mặt. 

Luật sư Trần Hồng Phúc, người bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết, trước khi nhập viện điều trị, bác sĩ Lương tỏ ra rất thất vọng với cáo trạng mới của VKSND Hoà Bình khi truy tố anh với tội danh "Vô ý làm chết người". 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.