Xã hội

Vì sao bài điều tra bảo kê chợ Long Biên bị rút khỏi giải Báo chí Quốc gia?

02/06/2019, 08:44

Phóng sự điều tra vụ bảo kê chợ Long Biên của nhà báo Thu Trang được Hội đồng sơ khảo đánh giá cao, nhưng cuối cùng bị rút khỏi giải.

img
Thành viên giám khảo bỏ phiếu chấm Chung khảo Giải báo chí Quốc lần thứ XIII - năm 2018

Theo thông báo của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, trong hai ngày 31/5 và 1/6/2019, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018 họp phiên toàn thể chấm các tác phẩm vào vòng chung khảo, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao giải vào Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2019).

Trong thời gian diễn ra vòng sơ khảo và chung khảo, trên trang cá nhân (facebook) Nguyễn Thu Trang đã đăng tải những thông tin của chủ trang và nhiều bình luận không chính xác và sai trái, xúc phạm các thành viên Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia.

Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã xác minh trang facebook này là của phóng viên Nguyễn Thu Trang, Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh và đã liên hệ với Tổng biên tập để làm rõ.

Tổng Biên tập báo, bà Lê Huyền Ái Mỹ đã xác nhận việc này sau khi đã làm việc với phóng viên.

Phóng viên Thu Trang là tác giả của tác phẩm "Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên", được Hội đồng sơ khảo đánh giá cao, xếp thứ tự cao nhất trong nhóm thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, bút kí báo chí, ghi chép (báo in), trình Hội đồng chung khảo.

Ngày 31/5/2019, Tổng biên tập Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã có đơn gửi Hội đồng Giải nêu rõ: Xét thấy điều này có thể ảnh hưởng đến uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam, Giải Báo chí Quốc gia lẫn Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh xin được rút tác phẩm "Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên" khỏi Giải Báo chí Quốc gia.

Sáng 1/6/2019, Tổng biên tập Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã đến giải trình trước Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia và khẳng định: việc làm của phóng viên Thu Trang là sai trái và xin lỗi Hội đồng Giải.

Căn cứ đơn của Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh và mức độ vi phạm của tác giả, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã quyết định rút tác phẩm "Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên" khỏi Giải Báo chí Quốc gia.

Liên quan đến vụ bảo kê chợ Long Biên, ngày 28/5 vừa qua, Viện KSND TP.Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình).

Các bị can gồm: Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Tổ trưởng Tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên) cùng 4 nhân viên Tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 là: Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, SN 1970, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng), Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, SN 1963, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, SN 1962, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân), Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, SN 1968, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai).

Các bị can cùng bị truy tố về cùng tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hưng "kính" cùng các đồng phạm bị khởi tố, bắt giam sau khi nhà báo Thu Trang cùng một đồng nghiệp khác tại Đài truyền hình Việt Nam thâm nhập điều tra hoạt động bảo kê tại chợ Long Biên. Loạt phóng sự đã gây được hiệu ứng lớn, khiến dư luận bức xúc.

Quá trình thâm nhập điều tra cũng như sau khi hoàn thành bài phóng sự, hai nữ nhà báo nhiều lần bị nhắn tin dọa giết, khủng bố tinh thần.

img

Bộ Công an: Sẽ tập trung lực lượng truy bắt bằng được ông chủ Nhật Cường

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.