Y tế

Vì sao bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Bắc Ninh có cơ hội sống sót?

16/09/2019, 12:13

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa thông tin ban đầu về tình hình sức khoẻ của cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ô tô đưa đón đến trường tại Bắc Ninh.

img
Ông Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương trả lời về tình hình sức khỏe cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ô tô đưa đón đến trường tại Bắc Ninh

Trẻ bị hôn mê, suy thận vì sốc nhiệt

Trưa nay, 16/9, Bệnh viện Nhi Trung ương họp báo, thông tin ban đầu về tình hình sức khoẻ của cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ô tô đưa đón tới trường mầm non tại Tiên Du, Bắc Ninh.

TS.BS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết: Bệnh nhi được Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh chuyển chiều tối ngày 13/9. Theo thông tin từ gia đình, cháu bé được gửi lên xe của nhà trẻ từ 6g30. Đến 15g30, bố cháu bất ngờ nhận được điện thoại từ cơ sở nuôi trẻ, thông báo trẻ đang trong tình trạng cấp cứu.

“Khi tiếp xúc với con ở Bệnh viện huyện, bố trẻ cho biết trẻ hôn mê, gọi không đáp ứng. Sau đó, trẻ được chuyển tới Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh và khi có các dấu hiệu ổn định, trẻ được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương”, BS Tuấn cho biết.

Khi được chuyển tới Bệnh viện Nhi trung ương, bệnh nhi đã bắt đầu tỉnh. Sau thăm khám một số chức năng, cơ quan của trẻ, các bác sĩ thống nhất đây là bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn về sốc nhiệt.

“Cụ thể, trẻ có biểu hiện rối loạn cơ quan đông máu, thận bắt đầu bị suy…Bệnh nhi được điều trị theo phác đồ của bệnh viện và hiện tại tình trạng tiến triển tốt, không cần thở oxy. Trẻ cũng bắt đầu giảm sốt nhưng vẫn còn tình trạng viêm phổi”, BS Tuấn cho biết và nhận định, với tình trạng hiện tại, hy vọng trẻ có thể sớm xuất viện trong một vài ngày tới.

Có thể quay lại cuộc sống bình thường sau vài ngày tới

Lý giải về việc dù bị bỏ quên cả ngày trên xe nhưng cháu bé tại Bắc Ninh vẫn có cơ hội sống sót, còn cháu bé 6 tuổi trong vụ việc tại Trường GateWay không qua khỏi, ông Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bên cạnh thời gian, tình trạng sốc nhiệt còn phụ thuộc vào thể trạng của từng trẻ cũng như điều kiện thời tiết bên ngoài.

"May mắn khi bệnh nhi này được phát hiện, trẻ vẫn còn dấu hiệu sống, tim đập, mới chỉ lơ mơ về tri giác", BS Điển lý giải.

Cũng theo ông Điển, qua chụp CT của bệnh nhi, các bác sĩ đánh giá thần kinh và tri giác tỉnh táo, không có dấu hiệu tổn thương thần kinh khu trú. "Tiên lượng trẻ khá tốt, hy vọng có thể quay trở lại cuộc sống bình thường trong một vài ngày tới", ông Điển đánh giá.

Được biết, cháu bé bị bỏ quên trên ô tô đang theo học tại Nhóm trẻ tư thục Đồ Rê Mí (Tiên Du, Bắc Ninh). Khoảng 6g30 sáng 13/9, chủ xe Nguyễn Công Tỵ điều khiến xe đón 9 trẻ taị các gia đình và đến cơ sở khoảng 8g. Tuy nhiên, tới khoảng 15g45 cùng ngày, trẻ mới được phát hiện để quên trên xe.

Ngay trong sáng nay, Phòng GD-ĐT huyện Tiên Du đã quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non Đồ Rê Mí. Trước đó, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Sở GD-ĐT Bắc Ninh gửi báo cáo chi tiết về vụ việc, chậm nhất trong chiều nay, 16/9.

Tài xế bỏ quên trẻ trên xe khai gì?

Trước đó, sáng 16/9, Công an tỉnh Bắc Ninh có thông tin về sự việc cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Theo đó, ngày 13/9, ông Nguyễn Công Tỵ (sinh năm 1976), điều khiển ô tô nhãn hiệu Ford Transit, biển kiểm soát 99B đi đón trẻ của cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí ở thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Làm việc với cảnh sát, ông Tỵ khai khi về đến trường thì đỗ xe trước cửa và phối hợp các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp.

Thời điểm này trên xe còn cháu Nguyễn Tấn Lợi (sinh năm 2016) ở hàng ghế dưới nên không ai phát hiện. Sau đó, nam tài xế đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở Đồ Rê Mí. Vị trí đỗ xe nằm dưới gốc cây, cửa kính ghế lái được mở hé xuống 10 cm.

Đến 15g45 cùng ngày, ông Tỵ ra đánh xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện có một chiếc quần bò của cháu Lợi ở ngay trước sàn cửa tự động nên trèo lên xe kiểm tra, phát hiện cháu Lợi nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ 3 từ trên xuống, bất tỉnh. Sau đó, cháu Lợi được sơ cứu, sau đó được đưa lên Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh và Bệnh viện nhi Trung ương để cấp cứu, điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.