Xã hội

Vì sao Bí thư xã ở Huế bất ngờ xin thôi chức?

04/10/2019, 10:26

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch xã Phong Xuân thôi chức Bí thư chủ yếu do sức khỏe; còn bán đấu giá trường mầm non đang chờ kết luận thanh tra...

img
Ông Trần Văn Cân, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Phong Xuân vừa được cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Xuân. Ảnh: Đ.Q

Chiều 3/10, Huyện ủy Phong Điền (Thừa Thiên- Huế) cho biết, đã ban hành quyết định cho thôi chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Xuân đối với ông Trần Văn Cân. Trước đó, vào tháng 6/2019, dư luận tại địa phương xôn xao về việc ông Trần Văn Cân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) chỉ đạo người thuê phát dọn thực bì “gọt” vỏ 4 thân cây keo lai (tràm) của người dân trồng cạnh đất lâm nghiệp (vườn cao su) của gia đình ông ở khu vực Nà Chợ Rộng, xã Phong Xuân.

Vụ việc này đã được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phong Điền vào cuộc kiểm tra, xác minh và có báo cáo xác định ông Cân là người trực tiếp chỉ đạo người làm thuê dùng rựa hủy hoại cây trồng của hộ có rừng lân cận.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo huyện Phong Điền, việc cho ông Cân thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phong Xuân chủ yếu do lý do sức khỏe, còn liên quan sự việc trên chỉ là một phần nhỏ.

Trước đó, ông Cân đã chủ động viết đơn gửi Huyện ủy Phong Điền xin thôi chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Xuân, với lý do sức khỏe (bị bệnh tim), trong khi với nhiệm vụ khối lượng công việc đang đặt ra mà ông Cân Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch UBND xã cũng vất vả.

img
Số cây keo lai của ông Đông được ông Trần Văn Cân chỉ đạo người làm thuê cạo vỏ để cây bị chết. Ảnh: A.K

Qua xem xét đơn của ông Cân cũng như lấy ý kiến trong tập thể Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Huyện ủy Phong Điền đã quyết định cho thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phong Xuân đối với ông Cân (ông Cân vẫn giữ chức Chủ tịch UBND xã Phong Xuân); đồng thời, điều động ông Lê Hoàng Linh, Trưởng phòng TN&MT huyện Phong Điền giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Xuân thay ông Cân.

Đáng chú ý, trước khi được cho thôi chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Xuân, có thông tin cho rằng ông Cân là người chỉ đạo bán đấu giá trường mầm non trái quy định pháp luật...? Vấn đề này, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền cho biết, sau khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, UBND huyện đã thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai tại xã Phong Xuân - nơi ông Trần Văn Cân làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã, trong đó có công tác quản lý đất đai, tài sản công, việc đấu bán tại trường mầm non trên. Hiện nay, đoàn Thanh tra đang củng cố hồ sơ, để sớm trình UBND huyện dự thảo kết luận để ban hành...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.