Y tế

Dịch Covid-19: Vì sao BN91 là phi công trẻ tuổi bệnh ngày càng nặng?

10/04/2020, 17:12

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên nhân khiến BN 91 (43 tuổi, cao 1.8m, 100 kg) có diễn biến bệnh trở nặng, có thể do có thêm yếu tố béo phì.

img
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên nhân khiến BN 91 (43 tuổi, cao 1.8m, 100 kg) có diễn biến bệnh trở nặng, có thể do có thêm yếu tố béo phì.

Theo PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, công tác điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam hoàn toàn phù hợp các nghiên cứu trên thế giới. Bệnh nhân lớn tuổi (trên 60 tuổi) tỷ lệ xảy ra diễn biến nặng tương đối cao. Trong số 20 bệnh nhân mắc Covid-19 lớn tuối có 4 trường hợp suy hô hấp nặng, thở máy.

Ngoài ra, có 69 bệnh nhân có độ tuổi 40-60 tuổi, 2 ca thở máy, trong đó có bệnh nhân 91 (là phi công, quốc tịch Anh) hiện đang được đặt ECMO tại BV Bệnh nhiệt đới Tp. Hồ Chí Minh.

Lý giải vì sao BN91 có diễn biến bệnh trở nặng dù chỉ mới 43 tuổi, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn cho hay, ngoài vấn đề liên quan độc tính virus, thì bệnh nhân cao 1.83m, nặng 100 cân, chỉ số khối cơ thể (BMI) khoảng 30,1, có yếu tố béo phì.

“Đây có thể là nguyên nhân đưa vào nhóm nguy cơ khiến bệnh nhân có diễn biến nặng, phù hợp các nghiên cứu khác trên thế giới” – ông Sơn nói.

Sáng ngày 10/4, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã có hội chẩn cấp quốc gia lần 2 và đã thống nhất hướng điều trị tiếp theo cho BN 91. Bệnh nhân tiếp tục được các bác sĩ, điều dưỡng của BV Bệnh Nhiệt đới TP. HCM chăm sóc tích cực, chạy tuần hoàn ngoài cơ thể.

Theo ông Sơn, dù chưa có ca tử vong nhưng những ca nhiễm Covid-19 nặng đều đang được các chuyên gia, bác sĩ huy động từ các bệnh viện đầu ngành như Bạch Mai, Chợ Rẫy hỗ trợ hội chẩn, điều trị. Tuy nhiên, đánh giá các ca nặng này tiên lượng tử vong vẫn còn.

Tính đến thời điểm này Việt Nam ghi nhận 255 ca mắc Covid-19, trong đó có 144 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.