Xã hội

Vì sao cá chết nổi trắng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè?

03/05/2018, 19:43

Chiều 3/5, trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn giáp quận 3 và Phú Nhuận, TP.HCM) xuất hiện cá chết dày đặc.

31944616_1243601189108318_3545583382173843456_n

Công nhân vớt cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Ghi nhận tại đoạn kênh trên, cá chết gồm đủ các loại diêu hồng, chép, rô phi… nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Những con cá còn sống bơi bơi lờ đờ. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Dọc bờ kênh có ca nô của công nhân làm vệ sinh vớt rác trên kênh thu gom rác và cá chết. Đến chiều tối cùng ngày, số lượng cá chết được công nhân vệ sinh vớt gần 10 thùng.

“Tình trạng cá chết đặc mặt kênh sau những trận mưa lớn đầu mùa hầu như năm nào cũng xảy ra. Ngay đầu giờ sáng nhiều người dân tập thể dục ven kênh thấy hàng ngàn con cá lờ đờ ngoi trên mặt nước đến chiều thì thấy cá nổi trắng kênh”, ông Dương Xuân một người dân quận Phú Nhuận cho biết.

Bà Võ Thị Mộng Thu, Chi cục trưởng chi cục Thủy sản TP.HCM, cho rằng môi trường sống của thủy sản kết hợp nhiều yếu tố, sau những cơn mưa, các cống đẩy chất ô nhiễm ra kênh, các bao nylon tràn ra kênh nhiều gây ảnh hưởng đến mang cá. "Lượng cá ở kênh quá lớn, oxy không đủ cung cấp có thể dẫn đến việc cá chết hàng loạt”, bà Thu nhận định nguyên nhân.

Trước đó, vào giữa năm 2016, hơn 70 tấn cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bị chết và cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do cơn mưa đầu mùa cuốn trôi nhiều chất bẩn trên đường, cống rảnh đổ xuống kênh gây ô nhiễm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.