Quản lý

Vì sao cầu Nguyễn Thái Sơn-Nguyễn Kiệm bị đình chỉ thi công?

15/08/2017, 14:33

Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã đình chỉ nhà thầu thi công hạng mục vỉa hè đường Nguyễn Kiệm do vi phạm 3 lần.

123
Nhà thầu thi công hạng mục vỉa hè phía đường Nguyễn Kiệm của dự án cầu vượt Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm đã không bố trí đủ rào chắn, biển thông báo...

Ngày 15/8, trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Bật Hận, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP HCM cho biết, đơn vị bị đình chỉ thi công là Công ty TNHH MTV 319.3. Đơn vị này thi công phần vỉa hè đường Nguyễn Kiệm (thuộc gói thầu xây dựng phần đường song hành trên mặt bằng nút giao gồm nhánh đường Nguyễn Kiệm) bị lập biên bản vi phạm hành chính 3 lần với tổng số tiền xử phạt 20 triệu đồng.

Cụ thể, lần 1 Công ty trên vi phạm ngày 21/2 với lỗi vi phạm treo biển thông tin không đầy đủ bị Thanh tra xử phạt 4 triệu đồng. Lần 2 vi phạm ngày 25/7 với lỗi vi phạm không hoàn trả phần đường theo nguyên trạng ban đầu bị xử phạt 4 triệu đồng. Lần 3, ngày 10/8, nhà thầu tiếp tục vi phạm với lỗi thi công thiếu biển báo rào chắn trên đường bộ, hố ga không có rào chắn khi đang thi công… bị xử phạt với số tiền 12 triệu đồng.

Theo ông Hận, Thanh tra chỉ xử lý đơn vị thi công phần vỉa hè phía đường Nguyễn Kiệm trước nhà dân thuộc một trong gói thầu xây dựng cầu vượt Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm. Do vậy việc xử phạt, đình chỉ nhà thầu trên không ảnh hưởng đến tiến độ công trình đang thi công các hạng mục khác.

“Sáng nay nhà thầu cũng đã đến nộp phạt và cam kết không vi phạm, Thanh tra có thể xem xét gia hạn thời gian bị đình chỉ sớm hơn thay vì 2 tháng như biên bản, để tạo điều kiện nhà thầu tiếp tục thi công, sớm đẩy nhanh tiến độ công trình”, ông Hận nói.

Trước đó, Thanh tra đã đình chỉ thi công Công ty TNHH MTV 319.3, lập biên bản vi phạm hành chính do vi phạm thi công trên đường bộ đang khai thác không bố trí đầy đủ biển báo hiệu, rào chắn theo quy định. Ngoài ra, nhà thầu này còn gây khó khăn khi thi công trước cửa các nhà dân khiến người dân bức xúc nên đã gọi điện đến Thanh tra để phản ánh.

Khu quản lý giao thông đô thị số 3 (chủ đầu tư) cho biết, công trình cầu vượt vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Hoàng Minh Giám là 1 trong 6 dự án trọng điểm giải quyết ùn tắc giao thông ở khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện, dự án mới xong 1 nhánh cầu là Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn. Hai nhánh còn lại Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám và Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm dự kiến trong tháng 10 sẽ hoàn thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.