Hạ tầng

Vì sao cầu Thủ Thiêm 2 tiếp tục lùi tiến độ khai thác vào năm 2023?

07/04/2021, 19:49

Dự kiến cầu Thủ Thiêm 2 (nối TP Thủ Đức với quận 1) sẽ đưa vào khai thác năm 2023 thay vì dự kiến hoàn thành trước lễ 30/4/2022.

img

Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ đưa vào khai thác năm 2023 thay vì dự kiến hoàn thành trước lễ 30/4/2022

Sở GTVT TP HCM vừa gửi UBND TP báo cáo thẩm định điều chỉnh dự án cầu Thủ Thiêm 2. Theo đó, Sở GTVT kiến nghị gia hạn thời gian hoàn thành dự án vào giữa năm 2022 và đưa vào khai thác năm 2023.

Sở cũng đề nghị UBND quận 1, Sở TN&MT cần đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công các hạng mục còn lại trong quý II/2021.

Ông Phan Công Bằng, Phó giám đốc Sở GTVT TP HCM cho biết, việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là cần thiết, nhằm có cơ sở pháp lý để thực hiện điều chỉnh hợp đồng BT dự án.

Bởi đến thời điểm hiện tại, thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) đã hết hạn, do hợp đồng trên được ký kết vào năm 2015. Điều đó dẫn đến không đảm bảo các điều kiện pháp lý để nhà đầu tư triển khai hoàn thành các hạng mục còn lại.

Ngoài ra, dự án dự kiến còn điều chỉnh thiết kế phương án lát đá lề bộ hành cầu dẫn, cầu chính, lớp mặt cầu nhằm đảm bảo tăng cường tuổi thọ khi khai thác mặt cầu.

Trước đó, công trình cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến sẽ thông xe vào dịp 30/4/2020. Tuy nhiên do vướng mặt bằng, dự án tiếp tục bị lùi tiến độ vào trước lễ 30/4/2022. Và trong văn bản mới nhất này, dự án lại tiếp tục gia hạn hoàn thành vào năm 2023.

Đến nay, dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 đã thi công đạt khoảng 70% khối lượng, nhưng từ tháng 8/2020 chủ đầu tư dự án phải tạm dừng thi công vì vướng mặt bằng và thủ tục thanh toán theo hợp đồng BT.

Hiện mặt bằng dự án ở quận 1 còn vướng đền bù giải tỏa 11.114m2 đất của Nhà máy Ba Son, 1.607m2 đất của Bộ tư lệnh Hải quân và 158,7m2 đất của Văn phòng Chính phủ quản lý.

Mới đây, Liên danh nhà thầu đã kiến nghị đến ngày 15/4 nếu không được thi công trở lại sẽ giải thể công trường. Từ đó, lãnh đạo TP HCM đã làm việc cùng sở, ban ngành, chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn để công trình thi công trở lại trước ngày 15/4.

Cầu Thủ Thiêm 2 được thiết kế có quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài 1.465m, được khởi công từ năm 2015. Phần cầu dài 885m được thiết kế là cầu dây văng, với trụ tháp chính có hình dáng kiểu kiến trúc cầu rồng cao 113m, nghiêng về phía Thủ Thiêm.

Cùng với thiết kế chiếu sáng mỹ thuật, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn cả ban ngày và ban đêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.