Xã hội

Vì sao chủ "siêu" máy bơm ở TP.HCM muốn ứng 30 tỷ đồng?

16/08/2018, 17:09

Kinh phí cạn kiệt, ông chủ siêu máy bơm ở TP.HCM muốn ứng 30 tỷ đồng để duy trì hoạt động.

39336121_242768389900047_4164616670653972480_n

Siêu máy bơm chống ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh)

Chiều 16/8, ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch Công ty Quang Trung, chủ siêu máy bơm cho biết: “Hiện nay, kinh phí dành cho công trình máy bơm chống ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh đã cạn kiệt, rất khó khăn để tiếp tục duy trì hoạt động. Trong thời gian chờ kết quả từ việc quyết định giá thuê máy bơm, chúng tôi muốn ứng khoảng 30 tỷ đồng để tiếp tục vận hành hệ thống. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được một đồng nào từ thành phố”.

Trước đó, ngày 9/8, công ty Quang Trung đã gửi văn bản đến Thành ủy, UBND, Sở GTVT TP.HCM, Trung tâm điều hành chống ngập TP.HCM để tạm ứng 30 tỷ đồng chi trả các khoản tiền liên quan đến công trình này.

39273399_371963923339433_2217362920524742656_n

Rốn ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh thoát ngập nhanh chóng sau những trận mưa lớn

Nội dung văn bản, công ty Quang Trung nêu rõ sau 2 năm hoạt động siêu máy bơm đã thực hiện bơm 30 lần bơm. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, đã thực hiện 17 lần bơm chống ngập. Đến thời điểm hiện tại công ty Quang Trung chưa nhận được tiền thanh toán hay tạm ứng từ phía Trung tâm Chống ngập TP.HCM

Do đó, Công ty Quang Trung đề nghị Trung tâm chống ngập sớm giải quyết để tạm ứng 30 tỷ đồng trước ngày 15/8 để có kinh phí trang trải, trả lương cho công nhân vận hành trạm bơn, tiền nguyên vật liệu, tiền lãi ngân hàng, tiền điện…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.