360 độ thể thao

Vì sao chưa thể chốt số phận chặng đua F1 Hà Nội?

12/03/2020, 21:06

Số phận chặng đua F1 Hà Nội phải do ba bên gồm TP Hà Nội, F1 và FIA cùng quyết định.

img
Toàn cảnh đường đua Formula 1 Vinfast Vietnam Grand Prix 2020

Chiều 11/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có cuộc gặp với Chủ tịch Tập đoàn F1 Chase Carey.

Nội dung cuộc gặp không được tiết lộ nhưng một vài nguồn tin cho hay hai bên sẽ bàn về việc có hay không việc tổ chức chặng F1 Hà Nội - Formula 1 Vinfast Vietnam Grand Prix 2020 theo đúng kế hoạch.

Mặc dù vậy, kết thúc cuộc họp, chưa có tuyên bố nào được đưa ra. Được biết, số phận chặng đua F1 ở Hà Nội cần thêm ý kiến của Liên đoàn đua xe thể thao tốc độ thế giới (FIA) mới có thể quyết định.

Cũng trong ngày 11/3, trên một số diễn đàn về F1 đã xuất hiện thông tin cho rằng F1 Hà Nội sẽ bị hoãn. Quyết định này dự kiến được công bố vào ngày 15/3.

Phía Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC), đơn vị đứng ra tổ chức chặng F1 Hà Nội hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Formula 1 Vinfast Vietnam Grand Prix 2020 (3 - 5/4) là chặng đua thứ 3 ở mùa giải 2020, sau chặng mở màn Úc GP thi đấu vào cuối tuần này, và chặng Bahrain GP (từ 20 - 22/3) thi đấu không khán giả.

Trong một diễn biến khác, tờ Eurosport cho hay, đội đua McLaren đã rút khỏi chặng đua Úc GP do một thành viên của đội dương dính với Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.