Điều tra

Vì sao con gái chủ mưu đốt xe khiến cha chết cháy sớm lộ?

19/10/2017, 12:40

Chi tiết bà Chiến bị đâm hai nhát vào vùng bụng là đầu mối nghi vấn đầu tiên để cơ quan CSĐT phá án...

thong-tin-moi-vu-con-gai-chu-muu-dot-xe-lam-cha-ch

Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ Công an phát biểu tại buổi họp báo

Sáng ngày 19/10, Tổng cục cảnh sát và Công an tỉnh Hậu Giang đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin chính thức về vụ án giết người và hủy hoại tài sản xảy ra vào đêm 4/10 trên QL 61C thuộc địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Đây là vụ án con gái chủ mưu đốt xe khiến cha chết cháy.

Đại tá Đặng Thanh Giang, Ttrưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, khoảng 23h ngày 4/10, Công an xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang nhận được tin báo quần chúng nhân dân về việc phát hiện xe ô tô 7 chỗ BKS 52P – 0778 bị cháy nằm trên QL61C thuộc ấp Nhơn Thuận 1A.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tức tốc có mặt tại hiện trường để tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra ban đầu tại địa phương.

Thông qua dấu vết tại hiện trường, Cơ quan CSĐT nhận định đây là một vụ việc rất phức tạp, khả năng có án. Sau khi trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an xuống hiện trường, Cơ quan CSĐT đã tổ chức lực lượng thành 3 mũi. Mũi thứ nhất đi ngay TP. HCM để tiếp cận với các bị hại và ghi lời khai ban đầu. Mũi thứ 2 xác minh xung quanh tại khu vực nơi xảy ra cháy, ghi lời khai những người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời tổ chức xác minh, sàng lọc các đối tượng nổi trội trên địa bàn. Mũi thứ 3 đi Kiên Giang để xác minh các mâu thuẫn có liên quan đến việc làm ăn của bị hại.

Qua 1 ngày làm việc, tiếp xúc với hơn 100 người dân địa phương và sàng lọc tất cả các đối tượng nghi vấn; đồng thời kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là chi tiết nạn nhân Võ Thị Chiến (42 tuổi, Phó giám đốc Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kiên Bình, trụ sở tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị đâm hai nhát vào vùng bụng. Từ đó, Cơ quan CSĐT nhận định đây không phải là một vụ cướp tài sản thông thường mà nhiều khả năng đây là một vụ thanh toán do mâu thuẫn hoặc thù cá nhân. Do đó, lãnh đạo Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo lãnh đạo Tổng cục cảnh sát và Bộ Công an.

Tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ Công an cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Hậu Giang đã trực tiếp báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đề nghị chỉ đạo, hỗ trợ phối hợp điều tra.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cục cảnh hình sự đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục cảnh sát để nhanh chóng xác lập ban chuyên án, tập trung lực lượng phối hợp với các đơn vị địa phương Hậu Giang, TP. HCM và Bến Tre khẩn trương điều tra xác minh, đấu tranh làm rõ vụ án.

“Ban chuyên án ban đầu gặp nhiều khó khăn vì hiện trường vụ án xảy ra vào ban đêm, người bị hại của vụ án là lái xe khai báo không rõ ràng nên rất khó khăn cho công tác điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ. Tuy nhiên với tinh thần tập trung và quyết tâm, cao độ, Ban chuyên án đã đưa ra các nhận định ban đầu chính xác về nguyên nhân, động cơ dẫn đến vụ việc, phán đoán dựng lại toàn bộ tổ chức phạm tội từ đối tượng chủ mưu, chỉ điểm, trung gian đến nhóm đối tượng thực hành vi”, Trung tướng Sơn nói.

Qua đó, nhận định đây là một vụ giết người và hủy hoại tài sản, ngày 11/10 Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án.

Qua 13 ngày, nỗ lực rà soát, xác minh điều tra, đến ngày 17/10, nhận thấy đã đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, Ban chuyên án đã bố trí 5 mũi tiến hành đồng loạt phá án và bắt giữ 6 đối tượng gồm: Trần Kiều Trang (46 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM), Cai Văn Chung (35 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi) và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cả hai cùng ngụ Bến Tre).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn gia đình, nên đã thuê người thanh toán nhau. Cụ thể, Trang khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, cha ruột Trang là ông Trần Văn Ri (74 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kiên Bình) không quan tâm đến mẹ và chị em của Trang. Đồng thời, trong thời gian này Trang nghe có thông tin là ông Ri và bà Chiến đang sống với nhau như vợ chồng. Bên cạnh đó, ông Ri lại có ý định giao chi nhánh công ty cho bà Chiến. Từ đó Trang  nảy sinh ý định “dằn mặt” bà Chiến để chấm dứt mối quan hệ này.

 Để thực hiện ý định, thông qua mối quan hệ của mình, Trang gặp The và đặt vấn đề nhờ The thuê người đánh bà Chiến. The đồng ý. Hai bên thỏa thuận thống nhất số tiền thuê người là 220 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, The thuê Huy và Lộc cùng thực hiện. Bên cạnh đó, Trang đã thuyết phục Chung, tài xế của ông Ri làm “tay trong” để hỗ trợ thực hiện kế hoạch và Chung nhận lời.

thong-tin-moi-vu-con-gai-chu-muu-dot-xe-lam-cha-ch

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự đánh giá tính chất vụ án rất phức tạp

 Ngày 4/10, sau khi nắm được lịch trình của bà Chiến đi Kiên Giang, Chung gọi điện thoại báo cho The và Trang biết. The yêu cầu Toàn đi trước đến Ngã Ba Trung Lương. Tại đây xe của Chung và Toàn gặp nhau, Toàn bám theo chiếc xe do Chung điều khiển, đồng thời báo cho Huy, Lộc biết địa điểm, lịch trình di chuyển của xe của bà Chiến. Riêng Toàn thì quay về Sài Gòn.

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi đến đoạn xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành, Huy vượt lên trước chặn đầu xe, Chung dừng xe. Lộc mở cửa sau xe ô tô dùng kéo đâm bà Chiến 2 nhát  vào bụng. Huy đổ xăng vào xe ô tô ngay vị trí bà Chiến ngồi rồi bật lửa đốt. Sự việc khiến  ông Ri, bà Chiến bị bỏng nặng, Chung bị bỏng nhẹ. Sau đó, do vết thương quá nặng, ông Ri đã tử vong vào ngày 11/10. Gây án xong, các đối tượng tẩu thoát về hướng tỉnh Bến xe. Sau khi bị bắt, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự, Tổng cục cảnh sát Bộ Công an, chia sẻ: "Tính chất vụ án phức tạp. Trang là đối tượng chủ mưu, thuê người để dằn mặt bị hại Chiến do tranh chấp về tài sản".

Phát biểu tại buổi họp Thượng tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho rằng vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều thông tin nghi vấn cần thời gian xác minh nên giai đoạn đầu chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Cũng tại buổi họp báo, Chủ tịch tỉnh UBND Hậu Giang đã trao tặng Bằng khen cho Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Hậu Giang kèm theo 50 triệu đồng tiền thưởng do thành tích xuất sắc trong phá vụ án. 

Vụ việc vẫn đang được Công an củng cố hồ sơ để tiếp tục mở rộng điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.