Bóng đá

Vì sao Công Phượng có thể đối diện cảnh "con ghẻ" ở đội tuyển Việt Nam?

18/05/2021, 16:19
image

Dù đang là một trong những niềm hi vọng của đội tuyển Việt Nam nhưng Công Phượng vẫn có nguy cơ phải ngồi dự bị.

img

Tiền đạo Công Phượng có phong độ cao trước khi lên tuyển

Ở lần hội quân của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, Công Phượng là một trong những cái tên đạt phòng độ cao nhất.

Chân sút Đô Lương đang sở hữu 6 bàn thắng tại V-League 2021 cùng lối chơi nhiều đột biến khi được xếp chơi như một tiền vệ tấn công.

Nhiều ý kiến nhận định, Phượng sẽ chiếm một suất đá chính ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 6 tới.

Mặc dù vậy, không loại trừ khả năng ngôi sao thuộc biên chế HAGL vẫn phải ngồi dự bị. Tại sao lại có luận điểm này?

Để đánh giá một cách toàn diện khả năng đá chính của Công Phượng, cần đặt anh vào từng vị trí có thể chơi và so sánh với nhân sự ở vị trí đó.

HLV Park Hang-seo ưa thích sử dụng sơ đồ 3-4-3 với ba mũi nhọn trên hàng công nhưng chỉ có 1 vị trí trung phong.

Thời điểm này, nếu lựa chọn, không ai qua được Tiến Linh ở vị trí mũi nhọn. Anh sở hữu thể hình tốt, phong độ ổn định và những tố chất điển hình.

Ở hai bên cánh, trước đây ông Park ưu tiên Văn Đức bên cánh trái, Hoàng Đức hoặc Văn Toàn ở cánh phải.

Hiện nay, cả ba cầu thủ này đều đang chơi tốt, đặc biệt là Văn Toàn và Văn Đức. Nếu xếp chơi tiền đạo cánh, Phượng rõ ràng không có ưu thế bằng ba đồng đội trên.

Còn ở tuyến giữa, nếu cần một người nhô cao, Quang Hải vẫn là số 1.

Dù Hà Nội FC mùa này đang sa sút nhưng Hải “con” vẫn chơi rất sáng nước, tiềm ẩn khả năng gây đột biến cực cao.

Ở các trận đã qua tại vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo thường dùng Công Phượng như một nhân tố dự bị chiến lược.

Anh vào sân trong hiệp 2 để khuấy đảo hàng thủ đối phương và thực tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong khi đó, tại HAGL, một số trận HLV Kiatisak cũng để chân sút xứ Nghệ vào sân từ ghế dự bị và đều tạo được sự khác biệt.

Tổng hòa các yếu tố, luận điểm Công Phượng có thể phải dự bị ở tuyển Việt Nam rõ ràng không hề thiếu cơ sở.

Liên quan tới đoàn quân áo đỏ, thầy trò ông Park tiếp tục tập luyện tại Hà Nội trước khi bay sang UAE vào ngày 26/5.

Tại đây, tuyển Việt Nam đá giao hữu với Jordan ngày 31/5 để rà soát nhân sự lần cuối trước loạt trận bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo lịch, Công Phượng cùng đồng đội lần lượt đối đầu Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

Với 11 điểm sau 5 lượt trận, Việt Nam cần tích lũy thêm 6 điểm nữa để nắm chắc tấm vé vào vòng loại cuối.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.