Xã hội

Vì sao công ty Nam Ngân vô tư khai thác đất trái quy định?

13/04/2022, 07:00
image

Dù mỏ đất đã hết hạn khai thác nhưng Công ty TNHH Công nghệ & Xây dựng Nam Ngân (Bình Định) vẫn ồ ạt đưa máy móc vào khai thác trái quy định.

Ngang nhiên cày tung mỏ đất hết hạn

Những ngày trung tuần tháng 4, từ thông tin của người dân về tình trạng đoàn xe chở đất ồ ạt hoạt động tại xã Cát Tường (huyện Phù Cát, Bình Định) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ, PV Báo Giao thông đã có mặt tại thôn Chánh Liêm, xã Cát Tường để ghi nhận phản ánh.

Tại đây, vào chiều 12/4, hàng loạt phương tiện vận tải loại 3 chân (trục) mang logo Nam Ngân từ tuyến QL19C, đoạn nối từ xã Cát Tường lên xã Cát Nhơn ồ ạt bẻ lái vào khu vực núi Hóc Giảng (thôn Chánh Liêm).

img

Khu vực khai thác đất của Công ty TNHH Công nghệ & Xây dựng Nam Ngân tại núi Hóc Giảng đã hết hạn theo giấy phép nhưng đơn vị vẫn tiếp tục khai thác. Ảnh chụp lúc 16h chiều 12/4

Giữa khu vực đồi núi Hóc Giảng rộng lớn, một chiếc máy múc công suất lớn liên tục vục gàu múc từng thớ đất đỏ đổ lên thùng 2 phương tiện đang xếp ngay ngắn. Cứ thế, một mảng đồi lớn bị cạo trọc tan hoang, cây cối nằm la liệt.

Lúc này, do chưa che đậy nên dễ dàng nhận thấy các phương tiện trên đều chở đất cao vượt thành thùng xe. Sau khi “ăn” no hàng, các phương tiện ì ạch bò xuống con đường ngược lại dẫn vào khu vực khai thác sau đó vòng vèo ra con đường bê tông thuộc thôn Chánh Liêm. Hoạt động khai thác đất giữa trời nắng khiến bụi tung mù mịt. Mỗi lượt phương tiện chạy qua, từng đợt bụi tung lên, tấp thẳng vào những nhà dân hai bên đường, bám đầy cây cối, hoa màu.

Cứ thế, từng đoàn xe logo Nam Ngân nối đuôi nhau liên tục vào khu vực trên để chở đất. Nhẩm tính trong vòng hai giờ đồng hồ, có gần hàng chục phương tiện ra vào đồi núi Hóc Giảng để khai thác đất. Các phương tiện trên đều của Công ty TNHH Công nghệ & Xây dựng Nam Ngân. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, khu vực Công ty Nam Ngân đang khai thác đã hết hạn khai thác theo giấy phép quy định.

Cụ thể, ngày 27/6/2019, UBND tỉnh Bình Định cấp Giấy phép khai thác khoáng sản 40/GP-UBND cho Công ty TNHH Công nghệ & Xây dựng Nam Ngân. Đến tháng 8/2021, UBND tỉnh Bình Định cấp Giấy phép gia hạn khai thác khoáng sản cho công ty này tiếp tục khai thác đất làm vật liệu san lấp tại núi Hóc Giảng (xã Cát Tường, huyện Phù Cát) với diện tích 2 ha.

Thời hạn khai thác đến ngày 5/4/2022. Như vậy, đã quá thời hạn khai thác theo giấy phép nhưng Công ty TNHH Công nghệ & Xây dựng Nam Ngân vẫn ngang nhiên đưa phương tiện vào ồ ạt khai thác đất tại khu vực trên.

img

Một mảng đồi núi bị đào bới tan hoang, dấu hiệu khai thác liên tục trong thời gian qua

Coi thường pháp luật, lộ nhiều vi phạm

Khi được cấp phép khai thác đất tại đây, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty TNHH Công nghệ & Xây dựng Nam Ngân phải công khai Bảng thông tin tại khu vực mỏ đã được cấp phép gồm: tên doanh nghiệp, số giấy phép, công suất khai thác, sơ đồ vị trí khu vực mỏ và tên công trình đang thi công. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, cả thời điểm còn hạn khai thác, công ty này cũng không thực hiện yêu cầu trên.

Ông Nguyễn Kế Sinh, Chủ tịch UBND xã Cát Tường xác nhận, Công ty TNHH Công nghệ & Xây dựng Nam Ngân đã hết thời hạn khai thác đất tại khu vực núi Hóc Giảng thuộc địa bàn cũng như vi phạm một số quy định về việc không công khai Bảng thông tin ở khu vực mỏ để kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, ông Sinh không biết việc Công ty TNHH Công nghệ & Xây dựng Nam Ngân đang tiếp tục khai thác đất tại đây.

Video Công ty Nam Ngân khai thác đất trái quy định

Theo ông Sinh, cuối tháng 3 vừa qua, sau khi nhận thấy giấy phép khai thác mỏ cấp cho công ty này sắp hết hạn, địa phương đã đến lập biên bản yêu cầu Công ty TNHH Công nghệ & Xây dựng Nam Ngân cam kết sẽ không khai thác từ thời điểm hết hạn cho đến khi được gia hạn lại. Tuy nhiên, đơn vị này không ký cam kết và đến nay vẫn cho tiếp tục khai thác.

Từ phản ánh của Báo Giao thông, chiều ngày 12/4, ông Nguyễn Kế Sinh, Chủ tịch UBND xã Cát Tường, cán bộ địa chính xã cùng PV đến khu vực núi Hóc Giảng (thôn Chánh Liêm) để kiểm tra.

Khi thấy sự xuất hiện của người lạ, một phương tiện vận tải BKS: 77C-176.22 (logo Nam Ngân) liền chạy xuống con đường dẫn lên điểm khai thác và rời khỏi khu vực mỏ.

Tại thời điểm kiểm tra, hiện trường điểm mỏ của Công ty TNHH Công nghệ & Xây dựng Nam Ngân ghi nhận còn có một máy đào nhãn hiệu Hitachi, công suất gàu 1,4m3 đang múc đất đổ lên phương tiện BKS: 77C-158.49. Chính quyền xã Cát Tường xác định, thời điểm này giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Công nghệ & Xây dựng Nam Ngân đã hết hạn nhưng đơn vị vẫn tiếp tục khai thác.

Ông Nguyễn Kế Sinh cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.