Điều tra

Vì sao đại gia kim cương Hà Nội bị khám xét?

08/03/2016, 10:52

Việc khám xét được thực hiện sau khi các trinh sát phát hiện công ty này có dấu hiện buôn lậu kim cương.

Sáng 7.3, công ty Phú Cường đã đóng cửa
Sáng 7/3, Công ty Phú Cường đã đóng cửa

Chiều 7/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC46), Công an TP Hà Nội cho biết, chiều 6/3, đơn vị này đã tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp cửa hàng vàng Phú Cường, thuộc Công ty CP Thương mại Phú Cường (số 29 Trần Bình Trọng, Hà Nội).

Theo nguồn tin ban đầu từ cơ quan công an, việc khám xét được thực hiện sau khi các trinh sát phát hiện công ty này có dấu hiện buôn lậu kim cương. Tuy nhiên, cảnh sát chưa tiết lộ thông tin liên quan.

Được biết, Công ty CP Thương mại Phú Cường được Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp Giấy đăng ký kinh doanh về lĩnh vực xuất nhập khẩu, gia công, chế tác và kinh doanh vàng, trang sức, đá quý. 

Doanh nghiệp này cung cấp cả dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý và được biết đến là nhà cung cấp, mua - bán kim cương lớn ở Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.