Thời sự Quốc tế

Vì sao Đại sứ Pháp tại Belarus bất ngờ bị trục xuất?

18/10/2021, 10:36

Ngày 18/10, Đại sứ Pháp tại Belarus đã rời khỏi thủ đô Minsk theo lệnh trục xuất của chính quyền nước sở tại.

Trang The Moscow Times dẫn lời người phát ngôn Đại sứ quán Pháp cho biết: "Bộ Ngoại giao Belarus đã yêu cầu Đại sứ Pháp Nicolas de Lacoste phải rời khỏi Minsk trước ngày 18/10".

Theo người phát ngôn, ông Nicolas de Lacoste đã chia tay với nhân viên Đại sứ quán, gửi lại thông điệp bằng video cho người dân Belarus. Thông điệp này sẽ được phát trên trang web của Đại sứ quán trong sáng mai.

Người phát ngôn cơ quan ngoại giao Pháp chưa cho biết lý do vì sao chính quyền Belarus trục xuất ông Lacoste.

Nhưng theo truyền thông Belarus, Đại sứ Pháp tại Belarus Nicolas de Lacoste đã không gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko để trình quốc thư.

img

Đại sứ Pháp tại Belarus Nicolas de Lacoste

Pháp cũng như các nước Châu Âu khác không công nhận ông Alexander Lukashenko là lãnh đạo của Belarus vì nghi ngờ kết quả bầu cử Belarus hồi tháng 8 năm ngoái.

Liên minh Châu Âu đã áp nhiều lệnh trừng phạt đối với ông Lukashenko trong khi đó Minsk đã cắt đứt quan hệ với nhiều quốc gia phương Tây trong vài tháng qua.

Tháng 3/2021, Belarus còn trục xuất Đại sứ và toàn bộ nhân viên Đại sứ quán Latvia vì treo cờ của phe đối lập Belarus bên ngoài khách sạn tại Riga.

img

Vì sao thế giới tăng cường tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.