Điều tra

Vì sao đình chỉ vụ án thầy chùa hung hãn đập bể kính ô tô người đi đường?

12/03/2020, 17:31

Theo VKSND TP, bị can Thành bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, là tu sĩ, được nhà chùa có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự...

img
Đình chỉ vụ án thầy chùa cầm gậy tre đập gãy kính ôtô là do gia đình bị can đã bồi thường, bị hại rút đơn.

Chiều 12/3, VKSND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa quyết định đình chỉ vụ án đối với Lê Văn Thành (32 tuổi, dân tộc Mường, trú huyện Krông Năng), là tu sĩ tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan (TP Buôn Ma Thuột) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Thành.

Theo VKSND TP Buôn Ma Thuột, lý do đình chỉ vụ án là do trong quá trình khởi tố, bị can Lê Văn Thành đã thành khẩn khai báo, gia đình Thành cũng đã bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại. Ngoài ra, bị can Thành phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và bị hại có đơn rút đề nghị khởi tố, bãi nại và xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị can.

Cũng theo VKSND TP Buôn Ma Thuột, bị can Thành bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, là người dân tộc thiểu số và là tu sĩ tại chùa Sắc Tứ Khai Đoan, được đại diện nhà chùa có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự. Vì vậy, việc đình chỉ vụ án đối với bị can Lê Văn Thành là thực hiện đúng quy định tại khoản 3, Điều 29 Bộ luật Hình sự. Theo đó, cơ quan công an đã tịch thu chiếc gậy tre do bị can Lê Văn Thành dùng để gây án (đập gãy kính ôtô), giao trả xe cùng giấy đăng ký xe máy cho Thành.

Trước đó, vào khoảng 10h30’ phút ngày 9/9, anh Nguyễn Quang Nhật (SN 1982, trú tại TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe ô tô BKS 47A-288.48 đi trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng từ vòng xoay Km3 về vòng xoay ngã sáu. Khi đi đến gần đoạn giao với đường Lê Thị Hồng Gấm, anh Nhật vượt xe ô tô tải đang chạy phía trước. Lúc vượt lên xe ô tô tải, anh Nhật phát hiện Thành đang điều khiển xe mô tô BKS 47E1-022.96, chạy phía trước cùng chiều. Khi anh Nhật bấm còi xe xin vượt thì Thành sử dụng 1 cây gậy tre, dài 80cm, mang sẵn trên người, đập 1 cái trúng capô phía trước của xe ô tô.

Thấy vậy, anh Nhật nghĩ là người bị nghiện ma túy nên không quan tâm và tiếp tục điều khiển xe chạy về phía trước. Tuy nhiên, khi đến trước trụ đèn báo hiệu đèn xanh - đèn đỏ ở ngã ba đường Nguyễn Tất Thành giao với đường A Ma Khê, Thành dừng xe mô tô, đi bộ đến chỗ xe ô tô của anh Nhật đang đứng chờ và yêu cầu anh Nhật phải xuống xe xin lỗi.

Tuy nhiên, anh Nhật không xuống xe. Sau đó, Thành dùng cây gậy tre đập nhiều nhát vào ô tô của anh Nhật gây hư hỏng 1 gương chiếu hậu bên trái, 1 tấm kính cửa xe phía trước bên trái, 1 tấm kính phía sau bên trái, 1 nẹp kính cửa sau bên trái rồi bỏ đi về chùa Khải Đoan.

Tại bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Buôn Ma Thuột, kết luận xe ô tô của anh Nhật bị hư hỏng phải sửa chữa thay thế với tổng số tiền 16 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.