Đường bộ

Vì sao dự án chống ngập đường Hồ Chí Minh qua Cà Mau bị chậm?

02/06/2022, 17:37

Dự án Xử lý chống ngập đảm bảo giao thông tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, tỉnh Cà Mau bị chậm tiến độ vì đâu?

"Chúng tôi đang đôn đốc nhà thầu khẩn trương thực hiện hoàn thành láng nhựa tại dự án Xử lý chống ngập đảm bảo giao thông tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Hiện nay, các đoạn nâng cấp cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một vài vị trí ngắn (khoảng 400m) đang bị chậm, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nguồn nguyên liệu cát", ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV cho biết như vậy vào ngày 2/6.

img

Một đoạn xử lý chống ngập qua địa bàn huyện Ngọc Hiển đã hoàn thành láng nhựa.

"Chúng tôi cũng yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực và trang thiết bị, máy móc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, chậm nhất là đến ngày 15/6 phải hoàn thành”, ông Thành thông tin thêm.

Thực tế, dự án nêu trên đã được láng nhựa các đoạn qua địa bàn các xã: Viên An, Viên An Đông, Tân Ân Tây, Đất Mũi, thị trấn Rạch Gốc của huyện Ngọc Hiển.

Trước đó, theo dự kiến đến ngày 31/5/2022 dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan và thiếu nguồn nguyên liệu cát lấp, nên một số đoạn của dự án vẫn chưa hoàn thành.

"Đến thời điểm này, phía nhà thầu đã liên hệ được đơn vị cung ứng", ông Thành xác nhận.

Theo Cục Quản lý đường bộ IV, dự án Xử lý chống ngập đảm bảo giao thông thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi (tỉnh Cà Mau), dự án có tổng chiều dài khoảng 12km, với kinh phí trên 77 tỷ đồng. Dự án trên được triển khai từ đầu tháng 2/2022.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, tỉnh Cà Mau có chiều dài 58,7km đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2016. Riêng, đoạn cuối tuyến dài 7,4km hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2018.

Tuyến đường khi đưa vào khai thác sử dụng đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đặc biệt là tiềm năng du lịch và đảm bảo quốc phòng - an ninh cho vùng biển cực Nam của Tổ quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.