Đi ++

Vì sao du khách chọn Đà Nẵng là điểm đến trong dịp lễ 2/9?

31/08/2018, 16:11

Dịp 2/9 năm nay, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 158.300 lượt, tăng 10,4% so với năm 2017.

C_u Vàng Sun world ba na hills (32)

Cầu Vàng Sun world tại khu nghỉ dưỡng Bà Nà Hills vừa đưa vào hoạt động đã trở thành "hiện tượng" thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan mỗi ngày

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 48.700 lượt, tăng 12,1%, khách nội địa ước đạt 109.500 lượt, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo đánh giá, nguyên nhân tăng trưởng khách du lịch do Đà Nẵng có nhiều chương trình ưu đãi, sản phẩm du lịch mới.

Cụ thể, các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng tiếp tục mở thêm mới so với cùng kỳ năm 2017 như Bangkok – Đà Nẵng (Air Asia), Hongkong - Đà Nẵng (Jetstar), Deagu - Đà Nẵng (Air Busan, T’way)…

banh-xeo-ba-duong

Ẩm thực phong phú ở Đà Nẵng cũng đã chinh phục nhiều thực khách khó tính nhất...

Nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác, điển hình, cầu Vàng (khu du lịch Bà Nà Hills) đang là điểm hút khách du lịch Đà Nẵng trong dịp lễ 2/9.

Vào dịp này, Bà Nà Hills tiếp tục tổ chức lễ hội Bia lớn nhất Việt Nam - B’estival 2018; Carnavan Yến tiệc vua Mặt trời, lễ hội đèn lồng...

Một sản phẩm mới sẽ đưa vào hoạt động đúng dịp lễ 2/9, là chợ đêm kết hợp phố đi bộ ở tuyến đường Lý Nam Đế (phía đông cầu Rồng, quận Sơn Trà). Với quy mô gần 150 gian hàng đồ lưu niệm, ẩm thực được bày bán chuyên nghiệp cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc, khu chợ đêm đúng nghĩa đầu tiên của Đà Nẵng được khai trương hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn vui chơi, mua sắm và giải trí về đêm thú vị, sôi động cho du khách trong những ngày lưu lại thành phố Đà Nẵng.

Cầu rồng phun nước

Một sản phẩm mới sẽ đưa vào hoạt động đúng dịp lễ 2/9, là chợ đêm kết hợp phố đi bộ ở tuyến đường Lý Nam Đế (phía đông cầu Rồng, quận Sơn Trà)

Ngoài những điểm đến mới kể trên, các khu, điểm vui chơi giải trí nổi tiếng như: Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Công viên Châu Á (Asia Park), Bà Nà Hills, khu du lịch sinh thái Hòa Phú Thành, Ngầm Đôi, Suối Hoa, Lái Thiêu, Suối Lương… là điểm đến hấp dẫn cho du khách.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Vietnam Travel Mart, Chủ tịch Hội Lữ hành Đà Nẵng nhìn nhận, năm nay Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến thu hút khách hàng đầu trong cả nước nhờ thương hiệu, chất lượng dịch vụ.

“Những sản phẩm này góp phần kích cầu cho du lịch thành phố, nhất là thu hút lượng lớn khách từ thị trường Đông Bắc Á. Trong thời gian tới, thành phố nên tiếp tục khuyến khích các nhà đầu tư quan tâm làm mới một vài điểm đến độc đáo, làm điểm nhấn trong năm để tăng lượng khách đến”, ông Cao Trí Dũng đề cập.

Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố cho biết: “Để phục vụ khách chu đáo, Sở Du lịch có công văn gửi các đơn vị kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện kê khai, niêm yết giá…”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.