Thời sự

Vì sao Hà Nội để tái diễn nhà siêu mỏng?

10/07/2014, 23:58

Nhận trách nhiệm về một số vấn đề có liên quan, Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định, tới đây khi triển khai dự án, các đơn vị phải cam kết, không còn tình trạng này mới phê duyệt dự án.

Chiều 10/7, chất vấn về tình trạng để tái diễn công trình xây dựng “siêu mỏng, siêu méo” tại đường Hoàng Cầu – Ô Chợ Dừa, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Ban pháp chế HĐND TP đề nghị Sở Xây dựng cho biết trách nhiệm này thuộc về ai? Giải pháp và lộ trình khắc phục như thế nào?

Theo ông Nguyễn Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, tuyến đường vành đai I, đoạn Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 4/2014. Tại tuyến đường này có 58 trường hợp xây dựng cải tạo, sửa chữa trên các diện tích đất xen kẹt không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng.

“Nguyên nhân được xác định là trong quá trình phê duyệt không kết hợp với kiểm tra thực địa, không thống kê, rà soát hiện trạng các thửa đất... do vậy mới phát sinh các trường hợp "siêu mỏng, siêu méo", ông Dục nói. Theo ông Dục, để xảy ra tình trạng này, UBND quận Đống Đa phải chịu trách nhiệm chính.

Ông Dục cho biết, các cơ quan chức năng đã phối hợp giải quyết được 30/58 trường hợp, trong đó, hợp khối 20 trường hợp; 7 trường hợp đất trống, UBND quận đã ban hành quyết định thu hồi và xây dựng tường, lát vỉa hè; 3 trường hợp có cạnh thửa đủ điều kiện, đã được chấp thuận cho phép cấp phép xây dựng. Còn lại 28 trường hợp, các Sở, ngành phối hợp cùng quận Đống Đa và Ban Quản lý các dự án trọng điểm Hà Nội đang tập trung giải quyết.

Chất vấn về việc này, ông Nguyễn Hoài Nam nêu vấn đề: “TP đã hứa đảm bảo không để phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo tại những con đường mới mở. Nhưng thực tế tại những con đường này, điển hình như đường vành đai I, vẫn tồn tại và quá nhếch nhác về cảnh quan đô thị”.

Tuyến đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu nhan nhản nhà siêu mỏng, siêu méo
Tuyến đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu nhan nhản nhà siêu mỏng, siêu méo

Ông Nam cho biết, để xảy ra tình trạng trên trách nhiệm chính phải thuộc về việc Sở Xây dựng, Ban dự án các công trình trọng điểm. Theo Trưởng ban Pháp chế, 58 trường hợp còn tồn tại trên tuyến đường này là xây dựng trái phép và Sở chưa trả lời hết trách nhiệm của mình.

“Tiền GPMB rất lớn, tại sao chúng ta không làm được việc này. Chủ tịch TP bảo không để tái diễn tình trạng nhà siêu mỏng siêu méo khi mở các con đường mới, nhưng nó lại xảy ra đúng vào năm văn minh đô thị 2014. Nếu các đồng chí không nhận trách nhiệm thì rất khó khăn. Tới đây, TP còn nhiều con đường được triển khai, vậy có thể chấm dứt được tình trạng nhà siêu mỏng siêu méo không?”, ông Nam băn khoăn.

Nhận trách nhiệm về một số vấn đề có liên quan, Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định, tới đây khi triển khai dự án, các đơn vị phải cam kết, không còn tình trạng này mới phê duyệt dự án.

Phát biểu kết luận về vấn đề này, Chủ tịch HĐNDTP - Ngô Thị Doãn Thanh khẳng định, đây không phải là vấn đề mới, trước đây HĐNDTP đã giám sát một số lần, nhưng mỗi lần có đường mới lại tái diễn tình trạng nhà siêu mỏng siêu méo, điển hình như đường Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu.

Bà Thanh cũng cho rằng, sự phối kết hợp giữa các Sở, ban, ngành chưa thật tốt, cần rút kinh nghiệm cho các lần mở đường sau này. “Các đơn vị không được đùn đẩy trách nhiệm, cần kiểm tra, giám sát ngay từ khi vi phạm để không tái diễn tình trạng này”, bà Thanh nhấn mạnh.

Đình Quang

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.