Xã hội

Vì sao Hà Nội không công bố kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn trước Tết?

19/02/2019, 18:48

Chánh thanh tra TP.Hà Nội lý giải việc chậm công bố kết luận thanh tra việc đất rừng phòng hộ Sóc Sơn bị "xẻ thịt".

img
Ông Nguyễn An Huy - Chánh thanh tra TP Hà Nội thông tin tại cuộc giao ban báo chí chiều 19/2.

Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vào chiều 19/2, báo giới đã đặt câu hỏi liên quan đến việc vì sao thành phố chưa công bố kết luận thanh tra việc xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn trước Tết nguyên đán như khẳng định của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cách đây chưa lâu.

Ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra Thành phố Hà Nội cho biết, theo Điều 45 Luật Thanh tra, Cơ quan thanh tra cấp tỉnh, TP Hà Nội có thẩm quyền tiến hành thanh tra trong 45 ngày, đối với vụ việc phức tạp có thời gian tiến hành trong 70 ngày.

“Tuy nhiên, với việc phức tạp, khối lượng công việc nhiều, phạm vi lên tới 4.000 ha đất rừng nên chúng tôi đã phải rất nỗ lực. Chủ tịch UBND TP Hà Nội có chỉ đạo sẽ kết luận thanh tra vào trước Tết Âm lịch. Vào ngày 29/1, tức 23 tháng Chạp, chúng tôi đã trình dự thảo Kết luận thanh tra lên Chủ tịch TP xin ý kiến trước khi ký ban hành chính thức.

Chủ tịch TP có chỉ đạo làm rõ thêm 1 nội dung là đối với các vi phạm cố ý phải chuyển cơ quan điều tra.

Do đó, chúng tôi có xin ý kiến và Chủ tịch UBND TP đồng ý cho Thanh tra TP sau Tết Âm lịch tiếp tục làm việc làm rõ nội dung để chuyển cơ quan điều tra xử lý”, ông Huy thông tin.

img
Nhiều biệt thự, khu nghỉ dưỡng, lâu đài ngang nhiên mọc trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Trước đó, ngày 29/11/2018, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về tình trạng các công trình xây dựng vi phạm trên đất rừng phòng hộ tại nhiều xã thuộc huyện Sóc Sơn.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội, Bộ NN-PTNT, Bộ Công an khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc xử lý sau thanh tra đất rừng huyện Sóc Sơn tại văn bản số 2664/VPCP-V.I ngày 22/5/2006 của Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/12.

Vào tháng 10/2018, Báo Giao thông đã vào cuộc điều tra và phát hiện suốt hơn 10 năm qua, nhiều sai phạm trong việc xẻ thịt đất rừng phòng hộ Sóc Sơn vẫn tiếp diễn, hàng loạt khu nghỉ dưỡng sinh thái tiếp tục được xây mới. Không chỉ 400ha như kết luận thanh tra, con số thực còn lớn hơn nhiều lần bởi việc quản lý, giám sát bị buông lỏng nhiều năm nay.

Ngày 22/10, Thanh tra TP Hà Nội chính thức công bố Quyết định số 5129 thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay tại huyện Sóc Sơn; việc thực hiện các nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thành phố và các sở, ngành; chỉ đạo xử lý sau thanh tra của UBND thành phố. Thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khi đó khẳng định sẽ cho công bố kết luận thanh tra trước Tết nguyên đán Kỷ Hợi.

Cũng tại cuộc giao ban báo chí chiều cùng ngày, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt được kết quả tích cực; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2018; không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân...

Từ ngày 2/2/2019 đến ngày 10/2/2019 trên địa bàn thành phố đã xảy ra tổng số 6 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 0 người bị thương. So sánh thời gian cùng kỳ giảm 4 vụ (tương đương 40%), giảm 3 người chết (tương đương 30%), giảm 2 người bị thương (tương đương 100%)...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.