Vận tải

Vì sao hành khách không mặn mà với vé Tết của BX Miền Đông?

19/12/2016, 18:13
image

Sau một ngày BX Miền Đông mở bán vé xe Tết Đinh Dậu 2017, lượng hành khách đến mua vé rất đìu hiu.

IMG_0499
Lượng hành khách đến BX Miền Đông mua vé Tết ủy thác của bến rất ít.

Ngày 19/12, theo ghi nhận tại BX Miền Đông, sau một ngày mở bán, lượng hành khách đến đây mua vé xe Tết do bến bán ủy thác rất ít. Trái ngược với tình trạng này, các đơn vị vận tải tự bán vé hầu như đều đã hết vé về các tuyến miền Trung vào những ngày cao điểm.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc BX Miền Đông đây là chuyện bình thường, bởi người dân thường chuộng xe có thương hiệu, trong khi số lượng xe của các nhà xe này cũng có hạn nên khan hiếm vé.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp vận tải này chỉ mới hết tạm thời, bởi năm nay bến có chủ trương cho doanh nghiệp được chủ động thuê xe bên ngoài để phục vụ dịp Tết và phải đăng ký với cơ quan quản lý, bến xe để được cấp phù hiệu. Vì vậy, một số nhà xe đã hết vé có thể sẽ bán tăng cường thêm trong thời gian sắp tới.

Ông Hải cũng khẳng định, nhu cầu hành khách đến đâu, BX Miền Đông sẽ phục vụ đến đó, đảm bảo không để xảy ra tình trạng khách không có vé xe về quê ăn Tết, phải đón giao thừa tại bến.

IMG_0503
BX Miền Đông đìu hiu trước nơi bán vé Tết.
IMG_0495

Quầy số 12, 13 nơi bán vé xe Tết ủy thác rất ít người đến mua. 

IMG_0502
Trái ngược với tình trạng này, nhiều doanh nghiệp tự bán vé đa số đã hết vé vào ngày cao điểm.

Xem thêm video bến xe quá tải mỗi dịp lễ, Tết

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.