Bóng đá

Vì sao HLV Park không dự lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup?

16/07/2019, 15:21

HLV Park Hang-seo sẽ không tham dự dự lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 vì lý do khá bất ngờ.

img
HLV Park Hang-seo

16h ngày mai (17/7), LĐBĐ châu Á sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và Trưởng phòng các đội tuyển Đặng Anh Tuấn là hai đại diện của Việt Nam tham dự lễ bốc thăm.

HLV Park Hang-seo ban đầu có tên tham dự nhưng nhà cầm quân này đã từ chối. Theo tìm hiểu, ông Park cho rằng sự có mặt của ông có thể khiến tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó giống như tại VCK Asian Cup 2019. Tại giải đấu diễn ra hồi đầu năm nay, đoàn quân áo đỏ nằm chung bảng với 2 đối thủ cực nặng ký là Iran và Iraq.

Theo điều lệ, 40 đội tuyển sẽ được bốc thăm vào 8 bảng đấu, thi đấu vòng tròn tính điểm hai lượt đi và về, 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ 2 có thành tích cao nhất sẽ vào thi đấu vòng loại thứ 3 (vòng loại cuối cùng) khu vực châu Á, đồng thời giành vé dự VCK Asian Cup 2023.

12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022.

Mỗi bảng đấu sẽ có sự góp mặt của 5 đội tuyển từ 5 nhóm hạt giống khác nhau. Tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng các đội Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.