Bóng đá

Vì sao kình địch của tuyển Việt Nam bỗng dưng tụt hạng?

18/09/2020, 18:26

Tuyển Thái Lan bị tụt 1 bậc trên BXH FIFA từ 113 xuống 114 trong khi Việt Nam vẫn đứng 94.

img
Tuyển Việt Nam hơn Thái Lan 20 bậc trên BXH FIFA

Ngày 18/9, FIFA đã công bố bảng xếp hạng các quốc gia thành viên trong tháng 9.

Đội tuyển Việt Nam giữ nguyên số điểm 1.258 do không thi đấu trận nào và tiếp tục đứng hạng 94 thế giới.

Ở phần còn lại, thứ hạng các đội tuyển có nhiều biến động do lượt trận UEFA Nations League tại châu Âu diễn ra đầu tháng 9.

Tuyển Azerbaijan với trận thắng 1-0 trước Cyprus, tăng 2 bậc và vượt qua Thái Lan để đứng hạng 112.

Hệ quả, tuyển Thái Lan chịu ảnh hưởng khi tụt một bậc xuống hạng 114 thế giới, dù giữ nguyên số điểm 1.178.

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam dẫn đầu, Thái Lan xếp thứ 2, tiếp đến là Philippines (124), Myanmar (135), Malaysia (154), Singapore (157)…

Ở khu vực châu Á, đội tuyển Nhật Bản giữ vững vị trí số một với hạng 28 thế giới với 1.500 điểm. Iran tăng 2 bậc lên hạng 30 thế giới và đứng thứ 2 châu Á.

Hai đội tuyển Hàn Quốc và Australia cùng tăng một bậc, lần lượt xếp hạng 41 và 55 thế giới.

Bốn vị trí dẫn đầu không có sự thay đổi khi Bỉ tiếp tục đứng số một, xếp sau lần lượt là Pháp, Brazil và Anh.

Đội tuyển Bồ Đào Nha tăng 2 bậc để lên vị trí thứ 5, nhờ hai chiến thắng trước Croatia và Thụy Điển. Tuyển Tây Ban Nha cũng tăng một bậc lên hạng 7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.