Xã hội

Vì sao một Ủy viên MTTQVN tỉnh Cà Mau bị khai trừ Đảng?

02/08/2017, 08:30

Một Ủy viên MTTQVN tỉnh Cà Mau bị khai trừ Đảng vì có hành vi làm giả con dấu.

1 (41)

Trụ sở Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau, nơi ông Tring đang công tác - Ảnh: CTV

Chiều tối 1/8, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh Cà Mau vừa triển khai quyết định kỷ luật đối với ông Trần Hiếu Trinh, Ủy viên MTTQVN tỉnh Cà Mau với hình thức khai trừ Đảng, vì đã có hành vi làm giả con dấu của tổ chức và chữ ký của lãnh đạo đơn vị.

Trước đó, năm 2014, ông Trinh từng bị kỷ luật cảnh cáo cả về mặt Đảng lẫn chính quyền, vì bị phát hiện ghép tên vào văn bằng của người khác rồi sao chép lại nhiều lần để nộp hồ sơ xin vào cơ quan công lập.

Đầu năm 2017, ông Trinh tiếp tục bị phát hiện đã dùng hồ sơ bất hợp pháp để đi học Đại học Luật, hệ tại chức do trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau tổ chức. Để hợp thức hóa hồ sơ này, ông Trinh đã dùng giấy tờ của đơn vị khác để nộp hồ sơ học tập.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Trinh đã thừa nhận hành vi làm giả con dấu và giả chữ ký của một lãnh đạo để hợp thức hóa hồ sơ của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.