Xã hội

Vì sao nam sinh lớp 8 ngang nhiên bóp cổ giáo viên dạy Anh?

07/03/2018, 16:44

Dù có mặt của 2 giáo viên chứng kiến, T. vẫn thách thức, bất ngờ lao đến dùng 2 tay bóp cổ cô N.

IMG_2038

Một giáo viên dạy môn tiếng Anh bị học sinh bóp cổ ngay tại lớp học. Ảnh: Hải Đường 

Chiều 7/3, bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Bến Tre) cho biết, Phòng GD&ĐT đã báo cáo vụ việc giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh Trường THCS Tân Thạch bị một học sinh lớp 8 bóp cổ ngay tại lớp học. Hiện, Phòng đang xin ý kiến chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/3, trong giờ học tiếng Anh lớp 8, cô giáo C.T.N phát hiện trong lớp có một học sinh nữ sử dụng sách của môn học khác. Cô N. đã yêu cầu nữ học sinh này cất sách để chú trọng vào môn đang học. Nhưng nữ học sinh không làm theo nên bị cô N. tịch thu quyển sách đó. Cùng lúc, nam học sinh N.V.M.T, ngồi ở bàn phía sau đứng dậy có lời lẽ thách thức, xúc phạm cô giáo N.

Hoảng sợ nên cô N. chạy đi thông báo với hai giáo viên đang đứng lớp ở các phòng liền kề qua để chứng kiến. Dù có mặt của 2 giáo viên đứng cạnh cô N. nhưng T. vẫn có lời lẽ thách thức và bất ngờ lao đến dùng 2 tay bóp cổ cô N.

Vụ việc phải nhờ sự can ngăn của mọi người T. mới dừng lại và cô N. mới thoát ra được.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.