An ninh hình sự

Vì sao nam thanh niên trình báo giả bị cướp tại đường vắng ở Hải Dương?

15/12/2022, 12:31

Do ham chơi game nên tiêu hết tiền và phải bán điện thoại, nam thanh niên dựng hiện trường giả, trình báo bị cướp để tránh gia đình biết.

Ngày 15/12, xác nhận với PV Báo Giao thông, đại diện lãnh đạo UBND xã Ngũ Phúc (huyện Kim Thành, Hải Dương) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với nam thanh niên về hành vi thông báo giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Nam thanh niên được xác định là L.V.Q. (SN 1997), trú tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành.

img

Nam thanh niên bị xử phạt do trình báo tin giảimg

Trước đó, tối ngày 2/12, Công an Xã Ngũ Phúc tiếp nhận đơn trình báo của anh L.V.Q về việc bị cướp khi đang điều khiển xe máy một mình ở đường liên xã Ngũ Phúc – Kim Xuyên thuộc thôn Quảng Đạt, xã Ngũ Phúc.

Cụ thể, khi đang lưu thông trên tuyến đường trên, anh L.V.Q. bị hai đối tượng đi xe máy, vượt từ sau lên áp sát và cướp đi 1 chiếc túi xách đang đeo trên người.

Tổng tài sản bị cướp gồm 7 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động thông minh, 1 ví, 1 căn cước công dân. Vụ cướp làm anh Q. ngã xe trầy xước quần áo, chân tay.

Nhanh chóng vào cuộc điều tra, Công an xã Ngũ Phúc phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Kim Thành đã làm rõ vụ việc.

Quá trình đánh giá hiện trường, do phát hiện nhiều mâu thuẫn, nghi ngờ thông tin giả nên bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh Q. đã phải thừa nhận hành vi khai báo gian dối, trình báo tin giả của mình.

Theo khai nhận của anh Q., do tiêu hết tiền và phải bán điện thoại, lo sợ gia đình biết chuyện nên Q đã nghĩ ra việc tạo dựng hiện trường, dấu vết giả, trình báo tin cướp giả đến Công an xã Ngũ Phúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.